Bị ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị hạ chức 2 lần, chủ tịch phường nói gì?

Thời sựThứ Hai, 18/09/2017 15:27:00 +07:00

Chủ tịch phường Cầu Ông Lãnh đã lên tiếng sau khi bị ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị hạ chức vì để vỉa hè bầy hầy, bãi xe hết phép tồn tại.

Ngày 16/9, trong quá trình xử lý lấn chiếm lòng, lề đường, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch quận 1 đã đề nghị hạ chức Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh vì để tình trạng vỉa hè bầy hầy, bãi xe hết phép 8 tháng tồn tại trên đường Cô Bắc (quận 1, TP.HCM). Đây là lần thứ hai ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị cách chức chủ tịch phường này vì để tái lấn chiếm lòng, lề đường.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 18/9, PV VTC News đã liên hệ với ông Bùi Minh Tiến – Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh để tìm hiểu thêm thông tin.

20170809231039-06893 6

Ông Đoàn Ngọc Hải trong lần xử lý lấn chiếm vỉa hè. (Ảnh: VNN)  

Ông Tiến cho biết, ông đã nắm được thông tin việc bị ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị cách chức và đang làm báo cáo lên quận về bãi giữ xe vi phạm.

“Tôi nắm được thông tin ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị cách chức mình thông qua báo, đài vì để bãi xe hết phép tồn tại, vỉa hè bầy hầy. Khi nghe thông tin trên tôi rất buồn. Tôi đang làm báo cáo về bãi giữ xe trên đường Cô Bắc gửi lên quận để có hướng xử lý.

Còn việc xử lý lãnh đạo phải có quy trình đánh giá cụ thể, đánh giá tổng thể nhiều mặt. Chủ tịch phường chịu trách nhiệm quản lý, phụ trách chung mọi mặt như: kinh tế, văn hóa, xã hội, trật tự đô thị… chứ không riêng gì một mảng”, ông Tiến cho hay.

Theo ông Tiến, 2 bãi giữ xe trên đường Cô Bắc (thuộc phường Cầu Ông Lãnh) bị ông Đoàn Ngọc Hải xử lý được bố trí để giúp bà con sinh sống, kinh doanh ở chợ Cầu Muối để xe vì trong chợ chật hẹp, nguy cơ cháy nổ rất cao.

Video: Ông Đoàn Ngọc Hải hỏi chủ quán có ai chống lưng không?

Bãi xe trên đường Cô Bắc có giấy phép giữ xe đến ngày 31/12/2016. Ngày 4/1/2017, chủ bãi xe làm hồ sơ xin gia hạn. Đến 23/5/2017, ông Đoàn Ngọc Hải kí văn bản cho phép bố trí để xe một hàng tại khu vực này, chiều dọc tối đa 1,5m.

“Chúng tôi thường xuyên kiểm tra và từng xử lý hành chính bãi giữ xe Cô Bắc vì để lấn chiếm vỉa hè. Bãi giữ xe do quận, thành phố cấp giấy phép và có quyền rút giấy phép, phường chỉ có thẩm quyền lập biên bản xử phạt hành chính khi có vi phạm. Chủ quản lý bãi xe trên đang chờ cấp phép lại”, ông Tiến thông tin.

Cũng theo ông Tiến, thời gian qua, lãnh đạo, cán bộ phường Cầu Ông Lãnh rất nỗ lực, nhất là vấn đề xử lý lấn chiếm lòng, lề đường trên địa bàn.

“Anh em trật tự đô thị thay nhau làm việc 3 ca đến sáng mới được nghỉ. Không ít cán bộ trong quá trình xử lý lấn chiếm lòng, lề đường đã bị người dân chửi bới, đe dọa”, ông Tiến chia sẻ khó khăn khi dẹp vỉa hè.

11224456 4

 Bãi xe hết phép trên đường Cô Bắc. (Ảnh: Văn Châu)

Trước đó, chiều tối 16/9, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) tiếp tục dẫn đầu đoàn liên ngành quận 1 xuống đường chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Khi kiểm tra tại đường Cô Bắc (thuộc phường Cầu Ông Lãnh), ông Đoàn Ngọc Hải thấy 2 bãi xe chiếm gần hết vỉa hè nên yêu cầu kiểm tra giấy phép. Tuy nhiên, đại diện bãi xe đã xuất trình giấy phép hết hạn từ tháng 1/2017.

Ngay lập tức ông Hải đã yêu cầu dẹp 2 bãi xe này ngay trong ngày 17/9.

“Ngày mai tôi sẽ làm đề xuất điều chuyển Chủ tịch phường Cầu Ông Lãnh, để tình trạng vỉa hè bầy hầy, bãi xe hết phép 8 tháng nay nhưng không xử lý. Đó là chưa kể việc lãnh đạo phường để nhà hàng Biển Dương 3 liên tục tái chiếm vỉa hè thời gian trước”, ông Hải nói.

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn