Bị CSGT yêu cầu dừng kiểm tra, xe khách 46 chỗ nhét 60 người bỏ chạy trên cao tốc

Thời sựThứ Hai, 11/02/2019 15:35:00 +07:00

Bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế xe khách 46 chỗ chở 60 người tăng ga bỏ chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Trưa 11/2, lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát cao tốc đường bộ số 7 (thuộc Phòng 8, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đã lập biên bản xử phạt hành chính xe khách bỏ chạy vì chở quá số người quy định.

Trước đó vào 17h30 hôm qua (10/2), xe khách BKS 37B - 016.14 do tài xế Hoàng Văn Phúc (40 tuổi, quê tại xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cầm lái chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, hướng từ Nghệ An đi Hà Nội.

eh4vQCuTAXbV0wrH

 Hiện trường vụ việc. (Nguồn: TP)

Khi đến km 227, đoạn nút giao Cao Bồ (tỉnh Nam Định), lực lượng CSGT phát hiện xe này có dấu hiệu nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định nên đã yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà nhấn ga bỏ chạy.

Thấy vậy, các chiến sĩ CSGT lập tức truy đuổi, ép xe này vào lề đường cao tốc, buộc tài xế phải dừng xe.

 Qua kiểm tra, xe khách chở 60 người trong khi theo quy định chỉ được chở tối đa 46 người.

"Chúng tôi đã lập biên bản vi phạm hành chính, giữ bằng lái xe của tài xế. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản hành chính đối với Công ty vận tải hành khách Trung Trầm vì để lái xe chở quá số người quy định", lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát đường bộ số 7 cho hay.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn