Bé gái 5 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa tại Quảng Ninh

Thời sựThứ Hai, 25/12/2017 17:39:00 +07:00

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm một tờ giấy với nội dung nhờ gửi sư thầy nuôi giúp con.

Ngày 25/12, đại diện UBND phường Mạo Khê (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) cho biết, một em bé sơ sinh vừa bị bỏ rơi trên địa bàn phường.

Trước đó, vào khoảng 18h45 ngày 20/12, tại cổng chùa Tế (khu Vĩnh Sinh, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), sư thầy Thích Đàm Linh – Trụ trì chùa Tế phát hiện một giỏ nhựa để ở bậc thềm trước cổng chùa.

Sư thầy đến kiểm tra thì phát hiện bên trong giỏ nhựa có một bé gái sơ sinh mặc bộ quần áo màu hồng, quấn bên ngoài một chiếc khăn màu nâu và một số vật dụng khác.

Ngoài ra, trong chiếc giỏ còn có một mảnh giấy với nội dung: “Con sinh cháu nhưng không nuôi được cháu, con gửi sư nuôi giúp con, cháu sinh ngày 15/12/2017 con thành thật biết ơn sư”.

26114057_1609082339171914_3502010082455396829_n

Lá thư người thân bé gái để lại trong chiếc giỏ trước cổng chùa.

Sau khi phát hiện sự việc, sư thầy Thích Đàm Linh đến cơ quan chức năng phường Mạo Khê trình báo sự việc.

Ngày 21/12, UBND phường Mạo Khê ra thông báo để tìm người thân cho cháu bé.

Sau 30 ngày nếu không có người đến nhận, UBND phường Mạo Khê sẽ làm thủ tục khai sinh cho bé và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Kiều Mi
Bình luận
vtcnews.vn