Bắt giữ hai đối tượng người Lào chặt hạ cây gỗ quý samu trăm tuổi

Thời sựThứ Sáu, 29/03/2019 21:12:00 +07:00

Hai đối tượng người Lào đã vào rừng biên giới của Việt Nam chặt hạ cây samu trăm tuổi.

Khoảng 12h15 ngày 28/3, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Bộ đội Biên phòng Nghệ An chủ trì phối hợp Kiểm Lâm huyện Quế Phong, Ban quản lý rừng thiên nhiên Pù Hoạt, Công an và dân quân xã Nậm Giải tuần tra bảo vệ Biên giới khu vực từ mốc 370 đến mốc 371. 

hien-truong-vu-pha-rung

 Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ chặt phá cây samu.

Quá trình tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng đang khai thác gỗ trái phép. Tổ tuần tra đã khống chế bắt giữ được 2 người là Vừ Bá Pó (SN 2002) và Vừ Bá Dờ (SN 2001) cả 2 đều trú tại bản Nậm Bống, cụm bản Tầu, huyện Sầm Tớ tỉnh Hủa Phăn - Lào.

Tại hiện trường các đối tượng đang chặt phá có 1 cây samu, đường kính 1,7m đã bị đốn hạ và đang trong quá trình xẻ ván để vận chuyển ra khỏi rừng. Được biết, với đường kính 1,7m cây samu này đã có hàng trăm năm tuổi.

Hiện tại, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch đang hoàn tất hồ sơ bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn