Bắt đầu khảo sát khu vực nghi có hố chôn liệt sĩ tại Tân Sơn Nhất

Thời sựThứ Bảy, 08/07/2017 08:16:00 +07:00

Sau buổi hội thảo để nắm bắt thông tin về nghi vấn có hố chôn tập thể liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tư Lệnh TP.HCM đã phối hợp cùng các bên liên quan tiến hành khảo sát bên trong sân bay.

Chiều 6/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp cùng sư đoàn không quân 370, Công ty cổ phần bất động sản CT Land, cùng các đơn vị liên quan và những nhân chứng trực tiếp tham gia trận đánh Tân Sơn Nhất vào Tết Mậu Thân 1968 đã tiến hành khảo sát khu vực nghi vấn có mộ tập thể liệt sĩ trong Tân Sơn Nhất.

Được biết, Bộ Tư lệnh Thành phố đã cử 1 nhóm công binh, cùng các phương tiện máy móc từ CT Land đến khu vực nghi vấn để tiến hành thăm dò.

19679317_1589941414357376_2738700312656822841_o

Công binh đang tiến hành khảo sát khu vực nghi vấn có hố chôn tập thể liệt sĩ. (Ảnh: QH)

Trước đó, như VTC News đã đưa, sau khi nhận được thông tin về việc còn một ngôi mộ tập thể với khoảng 600 hài cốt trong sân bay Tân Sơn Nhất, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã có văn bản gửi Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) đề nghị xác minh thông tin có ngôi mộ tập thể liệt sĩ ở Tân Sơn Nhất.

Ngoài ra, rất nhiều bằng chứng, dữ liệu quan trọng đã được kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cùng cộng sự tích cực thu thập từ các cựu binh Mỹ và trên internet được gửi về các cơ quan chức năng liên quan.

19510545_1574009189339634_221685580188152459_n

Tấm bảng đen nghi được dựng lên trên hố chôn liệt sĩ đã bị lấp lại. 

Sau đó, Bộ Tư Lệnh quân khu 7 đã chỉ đạo Bộ Tư Lệnh TP.HCM nhanh chóng xác minh thông tin, phối hợp cùng các bên liên quan để tiến hành tìm kiếm, khai quật hố chôn liệt sĩ nếu có.

Vào sáng 6/7, buổi hội thảo về nghi vấn có mộ tập thể liệt sĩ được tổ chức tại phòng họp Bộ tư lệnh TP.HCM (đường Cách Mạng Tháng 8, quận 10, TP.HCM).

Video: Tưởng niệm 64 liệt sĩ đã hy sinh tại Gạc Ma

Buổi hội thảo đã diễn ra tốt đẹp với sự tham gia của các cơ quan ban ngành, đặc biệt còn có sự xuất hiện rất quan trọng của những người trực tiếp tham gia vào trận đánh đêm 31/1, rạng sáng 1/2 năm 1968 từ 2 phía.

Cũng tại buổi hội thảo, nhiều thông tin và bằng chứng mới quan trọng đã được gửi đến Bộ Tư Lệnh TP. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Tư Lệnh quân khu 7 khẳng định: "Khó khăn là ở chỗ sự việc đã xảy ra gần 50 năm, địa vật địa hình đã thay đổi, chưa có nhân chứng có thể bao quát được tổng số liệt sĩ đã hy sinh, số đơn vị tham gia. Còn rất nhiều việc nữa phải làm, chúng ta sẽ không dừng ở đây mà làm hết sức để đưa các anh về".

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn