Bão Podul đi vào Biển Đông, hướng thẳng Bắc Trung Bộ

Thời sựThứ Tư, 28/08/2019 07:16:00 +07:00

Sáng nay, bão Podul di chuyển nhanh và vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4.

Video: Áp thấp mạnh thành bão Podul vào biển Đông

Theo Trung tâm Dư báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (28/8), hồi 4h ngày 28/8, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 4h ngày 29/8, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. 

bao so 4

Vị trí và hướng di chuyển của cơn bão. (Ảnh: TTKTTVQG) 

Ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 14,5 độ Vĩ Bắc; Phía Đông kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông.   

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 4h ngày 30/8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 4h giờ ngày 31/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. 

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn