Bắc Bộ đề phòng mưa dông, tố lốc kinh hoàng

Thời sựThứ Hai, 15/06/2015 07:29:00 +07:00

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, gió giật mạnh.

(VTC News) - Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua Bắc Bộ nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông; khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 16 đến ngày 19, nắng nóng lại xảy ra ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 34-37 độ. Ngày 20 nhiệt độ giảm dần, có nơi xấp xỉ 35 độ.

Từ ngày 21 đến ngày 23 Bắc Bộ không có nắng nóng, nhiệt độ khu vực phổ biến từ 31-34 độ.


Khu vực Trung Bộ: Nắng nóng vẫn duy trì trong 10 ngày tới. Trong đó ngày 15, ngày 16 và từ ngày 21 đến ngày 23, nắng nóng suy giảm nhẹ, mức nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ.

Từ ngày 17 đến ngày 20 nắng nóng gia tăng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, vùng núi có nơi 39 đến 40 độ.


Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Phổ biến không có nắng nóng trong 10 ngày tới, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động trong khoảng từ 31–34 độ.

Hà Nội tan hoang sau trận cuồng phong
Trước đó, ngày 13/6 ở Hà Nội đã xảy ra một trận cuồng phong. Dù mưa lớn kèm tố lốc chỉ kéo dài chưa tới 1 giờ nhưng gây ra hậu quả rất lớn khiến 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương, hàng chục ô tô và xe máy bị cây đổ đè bẹp, hư hỏng.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, vào dịp tháng 5, tháng 6, cứ vào các buổi chiều thì thường xuất hiện mưa dông.

Trung bình mỗi tháng này có từ 10 – 15 cơn mưa dông. Tuy nhiên, cơn mưa dông vào chiều qua có thể coi là một cơn siêu dông với mức độ cực kỳ nguy hiểm.

Video: Người Hà Nội náo loạn trong trận cuồng phong


Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 15/6:


Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Thuỵ Miên

Bình luận
vtcnews.vn