Ba người trong một gia đình chết sau tai nạn: 'Mọi lần họ đều đi bằng taxi, hôm qua đi xe máy thì gặp nạn'

Thời sựChủ Nhật, 07/04/2019 17:30:00 +07:00

Những lần trước hai vợ chồng anh Tuân đều bắt taxi đưa con đi khám nhưng hôm qua họ chở con xuống Hà Nội bằng xe máy thì xảy ra tai nạn khiến cả nhà thiệt mạng.

Liên quan đến sự việc xe máy va chạm xe tải, 3 người trong một gia đình thiệt mạng, trưa 7/4, trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Sen, Chủ tịch UBND xã Bằng An (Quế Võ, Bắc Ninh) cho biết, vợ chồng nạn nhân Đinh Văn Tuân (SN 1984, trú tại xã Bằng An) sinh được 3 người con.

Trong đó, cô con gái út là Đinh Thị Ngọc Mai (SN 2016) bị điếc. Thời gian gần đây, hai vợ chồng anh Tuân thường xuyên cho con xuống Hà Nội chạy chữa.

Hôm qua (6/4), hai vợ chồng anh Tuân đưa con đi khám tai để chuẩn bị cho ca mổ tai sắp tới.

Ông Sen cho hay, những lần trước, hai vợ chồng anh Tuân đều bắt taxi để đưa con xuống Hà Nội khám tai. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua thì họ lại đi xe máy đưa con xuống viện.

56262565_1063888183819253_5780596286117904384_n 4

 Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

"Trên đường từ viện trở về nhà bằng xe máy thì hai vợ chồng gặp tai nạn, anh Tuân chết tại chỗ, còn vợ là chị Quế và con gái là cháu Mai cũng không qua khỏi sau đó", ông Sen nói.

Ông Sen cho biết, xã đã nhận giấy chứng tử của Công an huyện Gia Lâm để gia đình đưa các nạn nhân đi thiêu. Hiện vẫn chưa có kết quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

"12h hôm nay, gia đình sẽ làm thủ tục để an táng cho các nạn nhân. Hiện Đoàn thanh niên, các tổ chức cũng đang phát động phong trào ủng hộ gia đình anh Tuân", ông Sen nói.

Theo ông Sen, hai vợ chồng anh Tuân cùng làm việc trong một công ty. Bố mẹ anh Tuân cũng đã già yếu. Bố anh Tuân bị bệnh hiểm nghèo phải truyền hóa chất, nay ốm mai đau.

Cũng liên quan đến sự việc trên, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bằng An đang kêu gọi người dân ủng hộ cho gia đình nạn nhân Tuân.

56270086_809493439424176_1972785397968666624_n

 

56806504_2008460315947654_1163996460031672320_n

 Thư kêu gọi ủng hộ gia đình nạn nhân của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bằng An.

"Với tinh thần tương thân tương ái, sẽ chia khó khăn trong lúc hoạn nạn, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bằng An kêu gọi các đồng chí, đoàn viên, thanh niên và những tấm lòng nhân ái trong và ngoài xã hãy dang rộng vòng tay yêu tương, góp một phần vật chất nhỏ bé của mình để giúp đỡ, sẻ chia đau thương với gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau, mất mát đau xót này", nội dung thư kêu gọi viết.

Trước đó như VTC Newsđưa tin, vào khoảng 15h ngày 6/4, trên đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) lái xe ô tô tải BKS 29C-101.84 đi hướng Hà Nội - Bắc Ninh.

Khi đi qua trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Bắc Giang khoảng 500m (Gia Lâm, Hà Nội), xe tải này va chạm với xe máy BKS 99x..302.57 do anh Đinh Văn Tuân cầm lái chở theo vợ và con gái.

Cú va chạm mạnh khiến ba người trên xe máy ngã ra đường. Anh Tuân chết tại chỗ, vợ con anh bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

"Ba người trên ở cùng một gia đình. Vụ tai nạn khiến người chồng chết tại chỗ, vợ và con được chuyển đi cấp cứu ngay khi đó. Chúng tôi đã chuyển vụ việc cho Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Gia Lâm điều tra làm rõ", đại diện đội CSGT số 5 cho hay.

Sáng 7/4, đại diện UBND xã Bằng An cho biết, vợ anh Tuân là chị Đinh Thị Quế (SN 1984) và con gái là Đinh Thị Ngọc Mai (SN 2016, cùng trú tại xã Bằng An) sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh cũng không qua khỏi vì thương tích nặng.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn