Áp thấp nhiệt đới tăng cấp tiến vào đất liền, Nam Bộ mưa dông, gió giật mạnh

Thời sựChủ Nhật, 24/09/2017 11:20:00 +07:00

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã tăng lên cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9 và gián tiếp gây mưa dông ở Nam Bộ và Tây Nguyên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7h ngày 24/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 7h ngày 25/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 190km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

12

Đến 7h ngày 25/9, áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 190km về phía Đông Đông Nam.

Do ảnh hưởng gián tiếp từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông nên khu vực nên trong hôm nay, ở các tỉnh từ Đà Nẵng-Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Thời gian mưa lớn xảy ra về chiều tối và tối. Từ 25/9, mưa có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, trung tâm cũng cảnh báo do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 17,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Từ sáng sớm mai (25/9), vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Video: Mưa lớn và triều cường, đường Sài Gòn ngập như biển

Phúc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn