Áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông sắp mạnh thành bão

Thời sựThứ Hai, 26/08/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Một vùng áp thấp trên vùng biển phía đông Philippines với sức gió đạt mức 45km/giờ sắp mạnh lên thành bão.

(VTC News) – Một vùng áp thấp trên vùng biển phía đông Philippines với sức gió đạt mức 45km/giờ sắp mạnh lên thành bão.

áp thấp nhiệt đới, philippines, biển đông
 Ảnh minh họa
7 giờ sáng nay, 26/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 126,8 độ Kinh Đông, ức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt mức 45km/giờ.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, sau lệch dần về hướng bắc tây bắc và sẽ mạnh lên thãnh bão. Đến 7 giờ ngày 27/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tăng lên 65km/giờ.

Cơn bão này ít có khả năng đi vào biển Đông, nhưng hoàn lưu bão sẽ gây gió mạnh, mưa rào và giông cho khu vực giữa biển Đông. Sau đó là vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông, biển động, nguy hiểm cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển mà bão ảnh hưởng trong vài ba ngày đầu tuần.

Hồi 13 giờ chiều nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14 – 16 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa có vị trí ở vào khoảng 14.2 – 15.2 độ vĩ Bắc, 112.6 – 113.6 độ kinh Đông gây mưa giông cho khu vực Giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển Giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.



Diệp Vy

Bình luận
vtcnews.vn