Ảnh: Trung tâm báo chí quốc tế sẵn sàng phục vụ hơn 3.000 phóng viên dự hội nghị Mỹ - Triều

Thời sựThứ Bảy, 23/02/2019 21:28:00 +07:00

Chiều 23/2, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí quốc tế (IMC).

52846836_390603181751894_3871608534227484672_n 3

Sau gần một tháng chuẩn bị, Trung tâm báo chí quốc tế ở Cung Hữu nghị Việt - Xô đã hoàn thành và chuẩn bị đưa vào phục vụ cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 dự kiến sẽ diễn ra từ 27-28/2 tại Hà Nội.

53413458_2257580467786843_358758553810370560_n 3

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung… đã cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí quốc tế.

_IEU6030 3

Trung tâm báo chí quốc tế có diện tích tổng thể khoảng 30.000 m2, có sức chứa đồng thời hơn 3.000 phóng viên tác nghiệp cùng lúc.

_IEU5941

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giám sát và chỉ đạo các chi tiết cuối cùng cho IMC.

53050725_2115812365179108_7932998904327438336_n 3

Được biết, sẽ có khoảng 2.600 phóng viên nước ngoài tham gia đưa tin Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội vào hai ngày 27-28/2. Theo ghi nhận của PV, các dãy bàn ghế đã được chuẩn bị tươm tất, màn hình LED lớn đã được trang bị.

_IEU5914

Nhà ăn sẵn sàng đi vào hoạt động.

_IEU5980 3

Trung tâm báo chí quốc tế còn có khu làm việc riêng để các cơ quan báo chí, hãng truyền thông thuê sử dụng.

_IEU6005 3

Các khu làm việc tại đây được trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng, máy tính, có kết nối mạng Internet không dây và có dây, dịch vụ hạ tầng viễn thông.

52914575_374039346767889_580100702727045120_n 3

“Đến thời điểm này, có thể khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội vào ngày 27/2 cũng như các hoạt động song phương liên quan. Đây là sự nỗ lực của tất cả các đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, các bộ ngành liên quan. Trong một thời gian rất ngắn (10 ngày), họ đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn; từ các khâu an ninh, lễ tân, hậu cần và đặc biệt là Trung tâm báo chí quốc tế”, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói.

_IEU6016 3

Với những tiện ích, cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, Trung tâm báo chí quốc tế mở cửa hoạt động 24/24h và có thể đáp ứng hàng nghìn phóng viên hoạt động đồng thời.

Đăng Khoa
Bình luận
vtcnews.vn