Anh trai Bí thư huyện uỷ ở Đắk Lắk bị tố khai thác, lấn chiếm đất trái phép

Thời sựThứ Bảy, 26/05/2018 20:21:00 +07:00

Anh trai của Bí thư huyện uỷ Krông Pắk ở Đắk Lắk bị tố tự ý lấn chiếm, múc đất lòng hồ để đổ lên bờ, tạo diện tích trồng cây lâu năm rộng tới 4.000 m2.

Ngày 26/5, ông Y Núc Byă - Chủ tịch UBND xã Ea Yông xác nhận, vừa gửi báo cáo đến UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc 4 hộ dân tự ý lấn chiếm, múc đất lòng hồ để đổ lên bờ, tạo diện tích trồng cây lâu năm rộng tới 4.000 m2. 

Theo vị này, ngày 18/5, UBND xã nhận được tin báo về việc một doanh nghiệp đưa máy múc đất ở lòng hồ thôn Phước Hà rồi cho xe tải chở đi nơi khác. Sau đó, lãnh đạo xã cử người xuống hiện trường xác minh vụ việc. 

anh_7_1

Khu vực hồ thuỷ lợi tại thôn Phước Hà đang cải tạo và lấn chiếm đất. (Ảnh: TN)

Qua xác minh, lòng hồ Phước Hà bị múc đất đi nơi khác với diện tích khoảng 300 m2, do 4 người dân địa phương tự ý làm, trong đó có ông Nguyễn Thành Nam - Phó chủ tịch UBND xã Ea Yông, là anh trai của Bí thư Huyện ủy Krông Pắk.

Liên quan đến vụ việc, ông Y Suôn Byă - Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin về vụ việc và đang xác minh việc Phó chủ tịch UBND xã Ea Yông lấn chiếm đất tại hồ Phước Hà.

"Chúng tôi sẽ thông tin sau khi có kết quả xác minh cụ thể, đồng thời sẽ xử lý nghiêm nếu Phó chủ tịch UBND xã Ea Yông có liên quan đến việc này", ông Y Suôn Byă nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hồ thuỷ lợi tại thôn Phước Hà có diện tích 14,5 hecta do công ty cà phê Phước An quản lý. Năm 2010 UBND tỉnh có quyết định thu hồi, giao cho UBND huyện Krông Pắk quản lý. 

Sau đó, UBND xã hợp đồng cho ông Nguyễn Thành Nam để nuôi cá và xã chưa có chủ trương nạo vét, cải tạo lòng hồ Phước Hà.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn