Ảnh: Thủy điện xả lũ, dân Huế lại chèo thuyền trên đường

Thời sựThứ Năm, 15/12/2016 14:18:00 +07:00

Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, các hồ chứa phải đồng loạt xả nước điều tiết gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại nhiều nơi ở Thừa Thiên – Huế.

Ngày 15/12, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông lên cao nên từ 1h ngày 11/12 ở Thừa Thiên – Huế đã xuất hiện mưa lớn kéo dài, lượng mưa phổ biến từ 150 – 290 mm.

Mực nước trên các sông và các hồ chứa trên địa bàn liên tục dâng cao, có khả năng vượt mức an toàn.

1555647019208006814816791149147635o-1481716684

Hiện, nước sông Hương đã đạt mức báo động III và có thể tiếp tục dâng cao - Ảnh: Lê Thành. 

Để đảm bảo an toàn đập, các hồ thủy điện phải đồng loạt xả lũ để điều tiết nước về hạ du. Việc xả lũ cộng với mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế bị ngập úng nặng, người dân lại phải chèo xuồng để lưu thông trên các tuyến đường liên thôn.

Dưới đây là một số hình ảnh ngập lụt tại Thừa Thiên – Huế do PV VTC News ghi nhận:

154010995830022552241602961942597637755958n-1481716683

 Mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao khiến một đoạn đường quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) bị ngập.

IMG_0040 (1)

Đoạn đường đi qua Đập Đá (thành phố Huế) bị ngập sâu khiến giao thông bị tê liệt.

IMG_0051

 Lực lượng chức năng phải dựng rào chắn, biển cấm cấm người dân lưu thông qua đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy mạnh.

Video: Nước lụt hung dữ tràn lên một tuyến đường ở Huế khiến giao thông tê liệt

IMG_0097

 

IMG_0275

 Nước tràn lên xóm làng, người dân Thừa Thiên - Huế bì bõm lội trong nước lụt. 

 

IMG_0284

Người dân chèo xuồng để lưu thông trên đường liên thôn.  

15380813_769479669859064_3853900271723458056_n

Theo dự báo, đợt mưa lớn tại Thừa Thiên – Huế sẽ còn kéo dài đến hết ngày 17/12.

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn