Ảnh: Hơn chục pho tượng La Hán bị kẻ xấu đập phá trong ngôi chùa ở Hà Nội

Thời sựThứ Tư, 03/04/2019 19:14:00 +07:00

Những pho tượng La Hán ở vườn tượng chùa Khánh Long (thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị kẻ xấu đập phá trong đêm.

C89C6224 27

Suốt một tuần qua, các phật tử chùa Khánh Long và nhân dân thôn Vĩnh Thanh cực kì bức xúc vì hơn chục pho tượng La Hán trong chùa bị kẻ xấu phá hoại.

C89C6215 23

Những bức tượng La Hán được chế tác kỳ công chuyển từ Đà Nẵng về chùa vào đầu năm 2018 bị kẻ xấu đập phá phần chân và tay.

C89C6191 15

Một bức tượng bị phá phần tay.

C89C6245 31
C89C6186 13
C89C6180 11

Kẻ xấu tập trung vào những bộ phận dễ đập nhất của bức tượng.

C89C6198 15

Những cánh tay tượng La Hán rơi trên bệ. 

C89C6249 31

Những bức tượng này đã bị kẻ xấu đập vỡ hôm 26/3. Trong khi đó, đêm 2/4, kẻ xấu tiếp tục vào chùa đập phá.

C89C6252 33

Theo quan sát của PV VTC News, chùa Khánh Long nằm sát chân đê, vẫn đang trong quá trình tu sửa. Cổng vào sơ sài, không có tường bao. 18 pho tượng La Hán tọa hai bên lối vào chùa ngay sát chân đê nên có thể kẻ xấu đã lợi dụng điều này vào để đập phá. Hiện đã có 16 trong tổng số 18 pho tượng La Hán trong vườn tượng bị đập.

C89C6211 21

Một cán bộ xã Vĩnh Ngọc cho biết trong sáng 3/4, xã phối hợp cùng với Công an huyện Đông Anh xác minh, truy tìm người làm việc này.

C89C6207 19

Có thông tin cho rằng có thể một kẻ bị "ngáo đá" đã vào đập tượng. Tuy nhiên, nhà chùa không tin có chuyện này. "Nếu ngáo đá thì chỉ đập một lần rồi thôi, nhưng đây tới những hai lần, lại rất biết chọn thời điểm và những chỗ dễ đập nhất để phá. Nếu ngáo đá thì không thể làm những việc như vậy được", Đại đức Thích Thanh Khánh chia sẻ.

C89C6175 7

Cũng theo Đại đức Thích Thanh Khánh, từ hôm tượng bị đập phá thầy mất ăn mất ngủ vì lo sợ. "Nếu không sớm tìm ra thủ phạm thì không chỉ tượng La Hán mà chúng hoàn toàn có thể vào tận bên trong để đập phá thêm", Đại đức Thích Thanh Khánh lo lắng,

VIỆT AN
Bình luận
vtcnews.vn