Ảnh: Gần đến ngày thu phí, tài xế vẫn ngang nhiên chiếm Trạm BOT Tiên Cựu làm nơi đỗ ô tô

Thời sựThứ Bảy, 22/12/2018 12:04:00 +07:00

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, Trạm thu phí BOT Tiên Cựu (Hải Phòng) sẽ chính thức thu phí, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, khu vực trạm thu phí này vẫn đang bị tài xế chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô.

img_7246-copy-1051073 11

Dự kiến ngày 4/1/2019 sắp tới, Trạm thu phí Tiên Cựu trên quốc lộ 10 (đặt tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) sẽ chính thức thu phí đoạn từ Quán Toan (Hồng Bàng, Hải Phòng) đến cầu Nghìn (giáp ranh giữa Hải Phòng và Thái Bình). Hệ thống đèn, biển báo đã được lắp đặt hoàn thành, trong đó có biến "Cấm dừng xe quá 5 phút".

IMG_7258 copy 3

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV VTC News vào 21/12, khu vực trạm thu phí này có hàng loạt xe ô tô tải, xe đầu kéo đang đỗ dọc hai bên, tiềm ấn nguy cơ cao mất an toàn giao thông cho các phương tiện đi qua khu vực.

IMG_7260 copy 3

Các xe dừng đỗ ngay trong khu vực trạm thu phí để tài xế, phụ xe nghỉ ăn trưa tại các quán ăn, nhà hàng ở hai bên đường.

IMG_7269 copy 5

Thông tin với PV VTC News, ông Lương Thanh Sắc - Chủ tịch UBND xã Đại Thắng cho biết, tình trạng này diễn ra từ lâu nhưng không được các cơ quan có trách nhiệm xử lý.

IMG_7263 copy 5

Các xe ô tô đỗ tràn ra cả làn đường dành cho xe máy, xe ô tô hướng Thái Bình - Hải Phòng.

IMG_7274 copy 7

Phía Hải Phòng - Thái Bình, xe container còn ngang nhiên đỗ ngay trong trạm thu phí.

IMG_7279 copy 7

Xe container xếp hàng dài tại Trạm thu phí BOT Tiên Cựu.

IMG_7284 copy 9

Xe ô tô dàn 2 hàng trên làn dành cho xe máy, khiến người đi xe máy phải chạy ra làn đường dành cho xe ô tô.

IMG_7280 copy 9

Ngay trước trụ sở trạm thu phí này, từng đoàn xe đậu đỗ mà không bị lực lượng chức năng và hay chủ đầu tư xử lý. Tình trạng này nếu không được dẹp bỏ sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là sắp đến ngày thu phí, lượng xe qua trạm có thể sẽ tăng lên, tiềm ẩn mất an ninh trật tự.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn