Ảnh: Công nhân đu mình, chặt hạ cây sưa cổ thụ cao hàng chục mét ở Chương Mỹ, Hà Nội

Thời sựChủ Nhật, 27/01/2019 11:38:00 +07:00

Hôm nay, cây sưa cổ thụ cao hàng chục mét tại khuôn viên đình làng Phụ Chính (Chương Mỹ, Hà Nội) đã được chặt hạ.

IMG_1442

 Vào khoảng 8h hôm nay (27/1), người dân đốn hạ 2 cây sưa cổ thụ trong đình làng Phụ Chính (Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội).

IMG_1445 3

 Cây sưa cổ thụ trăm tuổi có chiều cao hàng chục mét.

IMG_1441

 Theo nhiều cụ cao niên trong làng Phụ Chính, họ không nhớ rõ là tuổi đời của 2 cây sưa cổ thụ này, chỉ biết rằng nó có từ rất lâu. Tuổi đời của 2 cây sưa này lên tới hơn 100 năm.

IMG_1438 4

 Cây sưa có giá trị nhất ở phần lõi, được sử dụng trong chế tác mỹ nghệ. Xưa kia, gỗ cây sưa được dùng để đóng quan tài cho vua chúa vì chống được mối mọt.

IMG_1435 5

Cưa nhỏ các cành sau khi chặt hạ.

IMG_1450 6

 Theo người dân làng Phụ Chính, trước khi thực hiện việc chặt hạ 2 cây sưa, vào tối qua (26/1), dân làng đã làm lễ cúng thần linh.

IMG_1462 7

Công nhân phải đu mình, cưa một cành sưa ở độ cao trên chục mét.

IMG_1452 9

Lực lượng công an xã được chốt chặn 2 đầu để các phương tiện không đi vào khu vực đốn hạ cây đảm bảo an toàn cho người dân.

IMG_1470 8

Dự kiến, trong hôm nay, việc chặt hạ 2 cây sưa sẽ được hoàn thành. Qua Tết Nguyên Đán, người dân sẽ tổ chức đấu giá công khai số gỗ sưa và số tiền thu được sẽ đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Được biết, trong khuôn đình của thôn Phụ Chính có 2 cây sưa. Cây sưa đỏ được chặt hạ vào ngày 27/1 có giá hàng trăm tỷ đồng. Do cây có dấu hiệu mục nát dần theo thời gian nên dân làng xin ý kiến cơ quan chức năng về việc khai thác để có kinh phí tu sửa các công trình tâm linh và phúc lợi trong thôn.

Theo người dân thôn Phụ Chính, cây sưa đỏ này có tuổi đời khoảng 130 năm. Cây có chiều cao trên 10m, đường kính trên 1 m.

 Trước đó, cây sưa này có 2 nhánh lớn nhưng 1 nhánh bị gãy và được bán đấu giá cho một đại gia gỗ ở xã Đồng Kỵ (huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) với giá 20,5 tỷ đồng vào năm 2010.

Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi địa phận xã Hòa Chính, sang xã Đồng Phú, xe chở số gỗ sưa trên bị Công an huyện Chương Mỹ kiểm tra, tạm giữ. Vụ mua bán gây lùm xùm dư luận trong thời gian dài.

Năm 2015, số gỗ sưa bị cơ quan chức năng tạm giữ được bán đấu giá, thu về số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn