Ảnh: Cây thông trăm tuổi có dáng kỳ dị bậc nhất Hoàng Thành triều Nguyễn

Thời sựThứ Tư, 29/08/2018 06:56:00 +07:00

Trong khi hầu hết các cây thông trên thế giới đều phát triển theo dáng thẳng đứng thì trong Đại Nội Huế lại có một cây thông cổ thụ kỳ dị giống như hình con rồng đang uốn lượn.

Du khách mỗi lần đến tham quan di tích Thế Tổ Miếu nằm trong Đại Nội Huế (Hoàng Thành triều Nguyễn) đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy một cây thông cổ thụ có hình dáng rất kỳ dị, khác với quy luật thông thường.

Theo đó, trong khi hầu hết các cây thông trên thế giới đều phát triển theo hướng thẳng đứng và đến loại thông Cook (loại cây đặc hữu ở vùng New Caledonia, Melanesia, thuộc tây nam Thái Bình Dương) được cho là kỳ lạ cũng chỉ mọc nghiêng sang một hướng thì cây thông trong Thế Tổ Miếu lại có dáng uốn lượn giống như hình con rồng đang bay lên trời xanh.

Chính vì lý do đó, nhiều du khách khi tham quan Đại Nội Huế thì ắt sẽ ghé thăm Thế Tổ Miếu, ngoài việc thắp hương cho các vị vua Nguyễn, chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia là 9 cửu đỉnh thì còn để mục sở thị cây thông cổ thụ có hình dáng kỳ dị bậc nhất Hoàng Thành triều Nguyễn và chụp ảnh lưu niệm.

40277199_251768865669906_49318937661276160_n

 Thế Tổ Miếu là di tích nổi tiếng trong Đại Nội Huế và hiện là nơi thờ tự các vị vua triều Nguyễn. Di tích này được xây dựng trong những năm 1821 - 1922 dưới thời vua Minh Mạng. Dưới thời Pháp thuộc (1884 - 1954) miếu chỉ thờ 7 vị vua triều Nguyễn gồm: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Kiến Phúc, Đồng Khánh và Khải Định. Đến năm 1959 miếu thờ thêm 3 vị vua nhà Nguyễn yêu nước là Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân. 

Trả lời PV VTC News về cây thông cổ thụ nói trên, TS. Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, hiện chưa có tài liệu nào ghi lại đích xác thời gian và người đã trồng cây thông này. Tuy nhiên, cây thông này xuất hiện trong Đại Nội Huế ít nhất 200 năm.

T.S Phan Thanh Hải cho hay, tương truyền thì cây thông này do chính tay vị vua thứ 2 của triều Nguyễn là vua Minh Mạng (1791 - 1841) trồng và chăm sóc khi cho xây dựng Thế Tổ Miếu trong Đại Nội Huế.

"Lý do cây thông được chọn trồng thay vì các loại cây khác là do theo quan niệm của Nho giáo, thông là loại cây tượng trưng cho người quân tử và thời nhà Nguyễn loại cây này thường được trồng ở các nơi tôn nghiêm như lăng tẩm của vua chúa", TS. Phan Thanh Hải thông tin.

Nói về hình dáng kỳ lạ của cây thông, TS. Phan Thanh Hải phỏng đoán, do được trồng ở Thế Tổ Miếu - nơi được xây dựng để thờ các vị vua Nguyễn nên có thể vua Minh Mạng đã chọn cây thông có dáng kỳ dị ngay từ đầu để trồng nhưng cũng có thể tự tay hoặc sai người uốn cây sao cho ra dáng hình con rồng đang uốn mình bay lên trời xanh vì rồng cũng là biểu tượng của nhà vua.

Dưới đây là một số hình ảnh cây thông kỳ dị bậc nhất Hoàng Thành triều Nguyễn do PV VTC News ghi nhận:

40325557_679308022447740_4760090736370647040_n 3

 Dù có tuổi đời cả trăm năm nhưng du khách cho rằng kích thước của cây không lớn nhưng nó lại có hình dáng cực dị khác với quy luật phát triển của những cây thông bình thường. (Ảnh: N.V)

40222283_572288459852521_6942772972801228800_n (1) 4

 

40222283_572288459852521_6942772972801228800_n (1) 5

 Cây thông cổ thụ trong Thế Tổ Miếu có dáng uốn éo giống hệt như con rồng đang bay lên trời. (Ảnh: N.V)

40326668_870054663384536_3459763789501562880_n 6

 Phần ngọn cây giống như hình con rồng đang hướng về phía trời xanh. (Ảnh: N.V)

40189918_514458602334696_6155756688671506432_n 8

 Tương truyền cây thông này do chính tay vua Minh Mạng trồng khi cho xây dựng Thế Tổ Miếu. (Ảnh: N.V)

40348308_1824649094237793_4717317423357755392_n 9

 Hình chụp cây thông có hình dáng kỳ lạ trong Thái Tổ Miếu (Đại Nội Huế) cách đây 100 năm. (Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cung cấp)

40263489_548311285624956_4973356847827255296_n 10

 

40192366_1099362086887380_8854775229092724736_n 11

 Hiện Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phải dựng những giá đỡ bằng sắt để chống cho cây không bị đổ. (Ảnh: N.V)

Video: Công - tội nhà Nguyễn làm thay đổi cách dạy, học lịch sử

HẢI THÁI
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn