Ảnh: Cảnh sát xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp sau vụ sập giàn giáo cây xăng ở Hải Phòng

Thời sựThứ Sáu, 09/08/2019 16:31:00 +07:00

Hàng chục cảnh sát xuyên đêm cắt từng thanh sắt, lật từng tấm cốp pha, bốc xúc bê tông tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

1

Tối 8/8, tại công trường xây dựng cây xăng của Công ty Cổ phần Thương mại Minh Tân (xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng), 18 công nhân đang đổ bê tông trần cây xăng thì giàn giáo đổ sập.

2

Nhận được tin báo, Công an huyện An Dương huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cũng nhiều máy móc, phương tiện kỹ thuật đến hiện trường tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát.

3

7 nạn nhân bị thương được giải cứu, đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, 1 nạn nhân bị vùi lấp mất tích. Hiện trường vụ sập giàn giáo ngổn ngang sắt thép, cốp pha, bê tông.

4 3

Sau khi xác định được vị trí nạn nhân nghi bị vùi lấp, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn dùng máy cắt sắt để bóc gỡ dần xung quanh, tìm kiếm nạn nhân.

5 5

Với hệ thống sắt thép chằng chịt cùng hàng chục tấn bê tông, lực lượng cảnh sát phải thay nhau làm việc nhiều tiếng đồng hồ để giải cứu nạn nhân.

6 5

Những đống bê tông được bốc dỡ ra khỏi khu vực nghi có nạn nhân mắc kẹt.

7 7

Chiến sỹ cảnh sát lật từng thanh sắt, từng tấm cốp pha để tìm nạn nhân.

8 7
9 9
10 9

Rạng sáng 9/8, nạn nhân bị vùi lấp được tìm thấy nhưng đã thiệt mạng. 

11 11

Cạnh đó, mái sắt thép vẫn đang lơ lửng trên các trụ cột bê tông.

12 11

Theo lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, công trình cây xăng tại thôn 5 (xã Bắc Sơn, huyện An Dương) của Công ty Cổ phần Thương mại Minh Tân xây dựng trái phép. Ngày 1/8, UBND TP Hải Phòng có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay việc thi công xây dựng các hạng mục công trình vi phạm, tuy nhiên, công ty này không chấp hành. Đây là vụ vi phạm pháp luật về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn