Ảnh: Bão Jebi đổ bộ tàn phá Quảng Ninh

Thời sựThứ Bảy, 03/08/2013 11:23:00 +07:00

(VTC News) - Mưa bão đổ bộ tỉnh Quảng Ninh xô gãy cây cối, cột ăng ten bưu điện, nhiều ngôi nhà tốc mái.

(VTC News) - Mưa bão đổ bộ tỉnh Quảng Ninh xô gãy cây cối, cột ăng ten bưu điện, nhiều ngôi nhà tốc mái.

Tâm bão đánh trực diện vào huyện đảo Cô Tô, mưa lớn trên diện rộng đã gây thiệt hại trên nhiều địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tại trung tâm thành phố Móng Cái, rất nhiều cây xanh trên đường đổ gãy, nhiều công trình phục vụ vui chơi giải trí bị gió xô đổ. Trên nhiều tuyến phố, nhiều cột đèn, biển hiệu bị hư hỏng.


Tại Vân Đồn, cơn mưa bắt đầu từ 2 giờ sáng nay và mạnh dần lên. Mưa lớn cũng khiến đất tại nhiều vùng núi cao quanh thị trấn bị sạt lở. Nhiều tuyến đường trong thị trấn Cái Rồng ngập sâu trong nước, nhiều phương tiện di chuyển rất khó khăn.


bão jebi, mưa lớn, quảng ninh, c<a href='https://vtcnews.vn/oto-xe-may.31.0.html' >ô tô</a>, vân đồn, bão số 5
Gió mạnh dần lên cấp 5, cấp 6 từ 7 giờ 30 phút sáng nay tại huyện Vân Đồn - Ảnh: TNO

Ông Mai Tuấn Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, cho biết, thời điểm tâm bão vào, gió liên tục giật cấp 11, biển động dữ dội. Hiện, sức gió đã giảm xuống cấp 7, cấp 8, nhưng mưa vẫn như trút nước. May mắn, không có thiệt hại nào đáng kể, tính đến thời điểm này.

Cũng từ đêm qua, rạng sáng nay, toàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa trên diện rộng, trải khắp các huyện, thị từ Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái...

Những thiệt hại ban đầu do cơn bão số 2 gây ra tại TP Móng Cái.
Những thiệt hại ban đầu do cơn bão số 2 gây ra tại TP Móng Cái.


Nhiều công trình đê kè tại TP.Hạ Long bị sạt lở từ các cơn mưa lớn trước đây càng bị sạt lở nghiêm trọng hơn...

Trước đó, ngày 2/8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh dừng tất cả các cuộc họp để thường trực chống bão. Theo đó, để chủ động các biện pháp phòng chống bão, các ngành, các địa phương phải theo dõi sát sao 24/24 giờ để thường xuyên thông tin cho người dân biết, sẵn sàng các biện pháp phòng chống.

Đối với các huyện Vân Đồn, Cô Tô, Hải Hà, Tiên Yên, Móng Cái, Đầm Hà, yêu cầu phải đặc biệt lưu ý các tuyến đê biển, đê ở các xã đảo. Các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều rà soát toàn bộ các vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá, sẵn sàng di dời dân.





Diệp Vy(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn