6 người chết cháy trong nhà hàng ở Đồng Nai: Thợ hàn thoát chết khi ra ngoài mua đồ

Thời sựThứ Bảy, 22/12/2018 21:36:00 +07:00

Sau khi rời nhà hàng đi mua thêm đinh vít, anh Toàn trở về thì thấy công trình cháy dữ dội, 6 đồng nghiệp của anh thiệt mạng.

Ngày 22/12, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà hàng Ruby (đường Nguyễn Trãi, phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, Đồng Nai). Cùng ngày, thi thể các nạn nhân xấu số được gia đình đưa về quê tổ chức an táng. 

Có mặt tại hiện trường, anh Cao Văn Toàn (28 tuổi, ngụ Bình Thuận) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. Toàn là người đứng ra nhận sửa chữa các hạng mục trong nhà hàng Ruby và đã gọi nhóm người quen đến làm việc. 

anh_toan

Anh Cao Văn Toàn, người thoát chết khi ra ngoài mua vật liệu. (Ảnh: N.An)

Anh nói rằng, chiều 21/12, khi nhóm thợ đang hàn nốt các mối còn lại ở phía trên nhà hàng thì anh phát hiện thiếu đinh vít. Lúc này, anh để các đồng nghiệp tiếp tục công việc và rời quán để đi mua vật liệu. 

Theo nam thợ hàn, anh đi mua vật liệu trong thời gian 20 phút và khi trở về thì những điều tồi tệ đã xảy ra.

“Khi chỉ còn vài mũi hàn thì tôi ra ngoài. Lúc về thì thấy cháy hết rồi. Các anh em bị kẹt bên trong, chỉ có mình tôi thoát chết”, anh Toàn nói trong chua xót.

"Mọi thứ bốc cháy dữ dội. Chẳng ai làm được gì. Mọi người đứng bên ngoài cố gắng cứu những người bên trong nhưng bất lực", nam thợ hàn cho biết. 

Sau khi vụ việc xảy ra , anh Toàn được cơ quan công an mời lên trụ sở để cung cấp lời khai, phục vụ điều tra. 

Ngày 22/12, bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cho biết bệnh viện đang tích cực điều trị cho bệnh nhân tên Dũng. Anh này là nạn nhân thứ 7 của vụ cháy và đang bị hôn mê, phải thở máy, nguy kịch tính mạng. 

1111_1

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cháy. (Ảnh: N.An)

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 14h cùng ngày. Theo xác minh ban đầu, thời gian này, 7 người đang sửa chữa bên trong nhà hàng thì lửa bùng phát sau đó lan rộng.

Những người sống gần hiện trường đã sử dụng bình cứu hỏa mini dập lửa và tìm cách giải cứu các nạn nhân nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thị xã Long Khánh điều động nhiều xe nước cùng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. 7 người kẹt trong đám cháy sau đó được đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng 6 trường hợp đã thiệt mạng.

Trong số các nạn nhân có chủ nhà hàng là ông Phạm Hữu Khánh Duy (35 tuổi). Các nạn nhân khác thiệt mạng gồm: Trần Văn Đạt (26 tuổi), Hà Trọng Thái (15 tuổi), Đặng Hoài Phương (30 tuổi), Vũ Ngọc Cường (22 tuổi), Hà Trọng Khánh (16 tuổi).

 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn