5 kiểm lâm bị lâm tặc truy sát trong đêm

Thời sựThứ Sáu, 07/01/2011 01:22:00 +07:00

(VTC News) – Sau gần 2 giờ đồng hồ truy đuổi, lực lượng kiểm lâm yêu cầu tài xế dừng xe thì bất ngờ một nhóm thanh nhiên cùng hung khí đánh lại.

(VTC News) - Mặc dù lực lượng kiểm lâm ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, nhưng lái xe vẫn ngoan cố, tăng tốc, cho xe lạng lách hòng tháo chạy...
 

Vào khoảng 19h30 ngày 5/1, sau khi nhận tin báo có một ô tô khách loại 12 chỗ mang BKS 92K-3347 chở gỗ lậu đang trên đường về xuôi, Đội Kiểm lâm cơ động số 2 (Quảng Nam) đã nhanh chóng triển khai lực lượng tuần tra truy bắt. Năm chiến sĩ kiểm điều khiển ô tô BKS 92K-0945 tiến hành tuần tra, kiểm soát. Đến khu vực D7 (thuộc địa phận xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) thì phát hiện chiếc xe như tin báo.
 
Kiểm lâm viên của Đội Kiểm lâm cơ động số 2 bị các đối tượng lâm tặc tấn công phải nhập viện tại BV Đa khoa bắc Quảng Nam

Phó đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động số 2, ông Đinh Văn Hồng cho biết: “Mặc dù lực lượng ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, nhưng lái xe vẫn ngoan cố, tăng tốc, cho xe lạng lách hòng tháo chạy. Sau gần 2 giờ đồng hồ truy đuổi xe ô tô của chúng tôi đã qua mặt và yêu cầu tài xế dừng xe thì bất ngờ một nhóm thanh nhiên cùng gậy gộc, tuýp sắt từ trên xe xông xuống tấn công cán bộ kiểm lâm.

Bị tấn công bất ngờ trong đêm tối, 5 kiểm lâm viên không kịp phản ứng nên đã bị trọng thương. Kiểm lâm viên Nguyễn Văn Sơn và Huỳnh Đình Hưng bị các đối tượng dùng hung khí đánh ngất tại chỗ. Ba kiểm lâm viên còn lại tuy bị thương nhưng cố gắng đưa Sơn và Hưng vào bụi rậm lẩn trốn. Chưa hết hung hăng, “lâm tặc” tiếp tục truy sát lực lượng kiểm lâm, nhưng do đêm tối, không tìm thấy nên lên ô tô tiếp tục di chuyển”.

Sau khi các đối tượng “lâm tặc” bỏ đi, tổ kiểm lâm tìm cách liên lạc để được giúp đỡ. Đến khoảng 22h cùng ngày, các kiểm lâm viên được các chiến sĩ của Hạt Kiểm lâm 2 huyện Đại Lộc và Nam Giang đến ứng cứu và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam.

Ngay sau khi nhận tin báo lực lượng kiểm lâm bị lâm tặc tấn công, lực lượng công an huyện Đại Lộc cùng các lực lượng chuyên ngành đã tiến hành điều tra, xác minh và tiến hành vây bắt. 3 trong số 5 tên lâm tặc tham gia đánh cán bộ kiểm lâm gồm Cao Thọ Hưng (SN 1982)  tài xế ô tô 92K- 3347, Lê Văn Minh (SN 1975), Phạm Hoàng Hưng (SN 1980, cùng trú tại thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang). Hai đối tượng còn lại được xác định là Trông và Tín cùng trú tại Đại Hồng, huyện Đại Lộc. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. 

Sáng ngày 7/1, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam cho biết sức khỏe của 5 kiểm lâm viên bị tấn công trọng thương đã qua giai đoạn nguy kịch và sức khỏe đã dần ổn định. 

Thùy Dương - Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn