44 ngư dân trên tàu câu mực bị chìm ở Trường Sa giờ ra sao?

Thời sựThứ Tư, 04/09/2019 16:02:00 +07:00

Trong số 44 ngư dân trên tàu câu mực bị chìm ở Trường Sa có 41 ngư dân được cứu vớt kịp thời, 3 ngư dân vẫn còn đang mất tích.

Ngày 4/9, bà Lê Nhi Hạnh (Bí thư Đảng ủy xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho hay, hiện tại 41/44 ngư dân địa phương lâm nạn khi tàu câu mực bị chìm ở Trường Sa đang được chăm sóc sức khỏe trên tàu cứu hộ của Vùng 4 Hải quân.

“Hiện, sức khỏe của một số ngư dân còn yếu, chờ đến khi hồi phục sẽ đưa vào đất liền. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang phối hợp với cả chục tàu cá khác tìm kiếm tung tích của 3 ngư dân còn lại.

Danh tính 3 ngư dân mất tích gồm Nguyễn Tấn Vân (56 tuổi), Trần Văn Cẩm (55 tuổi) và Lê Văn Phường (46 tuổi, cùng trú xã Tam Hải)", bà Hạnh thông tin thêm.

Trước đó, vào ngày 2/9, trên đường di chuyển vào bãi Thuyền Chài (quần đảo Trường Sa) tránh bão, tàu QNa 91928 TS do ông Bùi Văn Quốc (SN 1977, trú xã Tam Hải) làm thuyền trưởng không may bị chìm. Trên tàu lúc này có tổng cộng 44 ngư dân.

Ngay khi phát hiện tàu QNa 91928 TS mất liên lạc, các tàu đang tránh bão ỡ bãi Thuyền Chài lập tức quay lại tìm kiếm.

Đến 14h30 ngày 3/9, các tàu cá tham gia cứu hộ tìm thấy và cứu được 41 ngư dân trong tình trạng sức khỏe yếu.

Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam chỉ đạo lực lượng quân y hỗ trợ về y tế cho ngư dân bằng Icom. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam khẩn trương liên lạc với Trực ban tác chiến Vùng 4 Hải quân để thông tin về tình hình tàu câu mực gặp nạn và đề nghị hỗ trợ. 

Đến khoảng 17h30 ngày 3/9, lực lượng chức năng tiếp cận và khẩn trương đưa được 41 ngư dân trên tàu cá bị nạn lên tàu cứu hộ để chăm sóc y tế.

Được biết, tàu QNa 91928 TS hành nghề câu mực khơi và xuất bến ngày 20/8 vừa qua tại Trạm Kiểm soát An Hòa.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn