4.000 cây keo của dân bị chặt phá, công an vào cuộc

Thời sựThứ Ba, 29/10/2019 11:09:00 +07:00

Hai hộ dân ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đang khóc ròng vì hơn 4.000 cây keo lá tràm họ vun trồng 2 năm qua bị kẻ xấu triệt hạ.

Ngày 29/10, lãnh đạo Công an huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc rừng keo lá tràm của người dân địa phương bị kẻ xấu tàn phá. 

Cụ thể, chiều 24/10, bà Trương Thị Kỷ (36 tuổi) và Trương Thị Ánh Ngọc (38 tuổi), cùng trú thôn Đại Đồng, xã Tam Lộc, vào rừng tại tiểu khu 579 để chăm sóc keo lá tràm.

keo-la-tram (1)

  Hơn 4.000 cây keo lá tràm của người dân Quảng Nam bị kẻ xấu chặt phá.

Tới nơi, cả hai chết điếng khi chứng kiến hàng nghìn cây keo lá tràm mà mình cất công chăm sóc bị chặt hạ, nằm la liệt, ngổn ngang.

Theo bà Ngọc, khu rừng này thuộc trách nhiệm quản lý của chính quyền xã Tam Lộc. Năm 2017, gia đình bà và bà Kỷ cùng một hộ dân khác làm đơn xin giao khoán hơn 20ha với mục đích bảo vệ rừng và sản xuất dưới tán rừng.

Sau khi nhận được đất, họ mua keo giống và thuê người phát rẫy, trồng cây, chăm bón với tổng số tiền bỏ ra hơn 70 triệu đồng.

“Đến nay, sau 2 năm, cây phát triển và cao hơn 10m thì bị kẻ gian chặt phá. Ước chừng, số lượng keo bị đốn hạ lên tới hơn 4.000 cây. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt, công sức của chúng tôi giờ đổ sông đổ biển”, bà Ngọc ngậm ngùi nói.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn