2 'nữ tướng cướp 16 tuổi' chém người cướp xe giữa TP.HCM: Nạn nhân có thai 7 tháng

Thời sựThứ Tư, 23/11/2016 11:47:00 +07:00

Chị Trang (đang mang bầu 7 tháng) vẫn còn rất sợ hãi, hoảng loạn sau giây phút bị 2 “nữ tướng cướp 16 tuổi” chém vào tay, cướp xe máy tối 18/11.

Chiều 22/11, sau khi phẫu thuật nối lại gân tay, sức khỏe chị Phạm Huỳnh Thu Trang (người bị 2 thiếu nữ dùng dao chặn đường, cướp xe máy) đã dần hồi phục và được xuất viện.

Chiều cùng ngày, chị Trang cùng chồng đã đến công an phường Tân Thới Hiệp (quận 12, TP.HCM) để làm thủ tục lấy lại chiếc xe bị cướp.

Tại trụ sở công an, chị Trang vẫn còn rất yếu, gương mặt xanh xao. Cánh tay trái bị chém vẫn sưng phù sau khi được phẫu thuật, nối gân và bó bột. Chiếc xe tay ga màu trắng được công an phường tạm giữ loang lổ nhiều vết máu của chính nạn nhân.

22222222222

 Chị Trang cùng chồng đến trụ sở Công an phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM để làm thủ tục lấy lại xe

Trao đổi với PV VTC News, chị Trang cho biết vẫn còn rất sợ hãi, hoảng loạn sau giây phút bị 2 “nữ tướng cướp 16 tuổi” chém vào tay, cướp xe máy tối 18/11.

“Lúc sự việc xảy ra, tôi thực sự rất bất ngờ và sợ hãi. Tôi thì không sao, chỉ lo đứa con trong bụng. Nếu không giữ được con, chắc tôi cũng không sống nổi. May mắn, tôi được người dân giúp đỡ, bắt hung thủ và lấy lại chiếc xe máy".

Chị Trang cho hay, hai đối tượng gây án còn nhỏ tuổi, suy nghĩ bồng bột nên không nặng nề, gay gắt với gia đình các cháu. Bây giờ, chị chỉ mong bản thân được bình an vô sự cho đến lúc sinh nở, mẹ tròn con vuông.

Lo lắng cho vợ và đứa con trong bụng, anh Ẩn (chồng chị Trang) cẩn trọng dìu vợ từng bước một.

Anh cho biết: "Nghe hung tin vợ con bị cướp đâm trọng thương, tôi bủn rủn chân tay, vừa chạy xe thật nhanh vừa cầu trời khấn phật mong cả 2 được bình an. May mắn, vợ tôi được người dân xung quanh giúp đỡ, kịp thời đưa đến bệnh viện nên cả 2 mẹ con vẫn an toàn".

Theo anh Ẩn, vì cũng là một người bố nên anh phần nào thông cảm với gia đình 2 cháu gái đã chặn đường cướp xe của vợ mình.

Tuy nhiên, hành vi của 2 đối tượng trên là vô cùng nghiêm trọng, cần phải có hình thức xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục, tránh tái phạm lần sau.

Anh Ẩn cũng cho hay, sau khi xảy ra vụ việc, sức khỏe và tinh thần chị Trang khá yếu. Anh Ẩn định để vợ nghỉ việc ở nhà để dưỡng thai. Chi phí sinh hoạt trong gia đình sẽ do mình anh gánh vác cho nên chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Trước đó, khoảng 20h tối 18/11, chị Phạm Huỳnh Thu Trang (SN 1985, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12) đang điều khiển xe tay ga lưu thông trên đường Nguyễn Thị Đặng thì bị 2 thiếu nữ giả vờ hỏi đường rồi dùng dao cướp xe máy. 2 "nữ tướng cướp 16 tuổi là Nguyễn Quỳnh Như và Võ Thúy Vy (đều SN 2000, ngụ khu phố 6, phường Hiệp Thành, quận 12).

109

 2 thiếu nữ dùng dao cướp xe thai phụ bị bắt tạm giam

Thấy lưỡi dao sắc bén chĩa thẳng vào mặt, chị Trang sợ xanh xám mặt mày, rối rít van xin tha mạng nhưng đối tượng vẫn lạnh lùng vung dao khiến nạn nhân bị thương nặng ở tay trái, phải vứt xe bỏ chạy, đồng thời tri hô cướp cướp...

Sợ bị bắt, 2 đối tượng tháo chạy được khoảng 100m thì bị người dân bắt gọn giao cho công an phường Tân Thới Hiệp xử lý.

Video: Đưa tiếp viên karaoke vào nhà nghỉ, quan hệ tình dục rồi giết người, cướp tài sản

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn