2 cụ già bị con đuổi cùng quan tài quyết không về nhà

Thời sựThứ Năm, 02/02/2012 02:02:00 +07:00

(VTC News) – Mặc dù đã được chính quyền động viên, giúp đỡ, vợ chồng người con trai xin đón về nhà nhưng vợ chồng ông bà Quý, Chén vẫn tuyên bố ở lại đình làng.

(VTC News) – Mặc dù đã được chính quyền động viên, giúp đỡ, vợ chồng người con trai xin đón về nhà nhưng vợ chồng ông bà Quý, Chén vẫn tuyên bố ở lại đình làng, nhất định không về ở với con cháu.

>> Vợ chồng già bị đuổi cùng quan tài: 7 con ngược đãi?
>> Video: Tự sự đắng lòng của vợ chồng già bị con đuổi
>> Gặp vợ chồng già bị con vứt ra đường với cỗ quan tài

Liên quan đến sự việc một số báo đăng tải bài viết về việc hai vợ chồng cụ Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Thị Chén (trú tại thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) bị 7 đứa con đẻ ngược đãi, gây bức xúc dư luận trong thời gian qua, ngày 01/02, xã Đồng Quang đã tổ chức một cuộc họp để thống nhất phương án giải quyết vấn đề.

Tham dự cuộc họp có đại diện Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội, Phòng LĐ-TB&XH huyện Quốc Oai, đại diện Hội Người cao tuổi các cấp, lãnh đạo xã Đồng Quang cùng các cơ quan liên quan, cơ quan thông tấn báo chí TW và địa phương.

Các cơ quan đoàn thể đang vận động ông bà Quý, Chén về ở cùng con cái.

Buổi làm việc đã tiến hành phân tích những nội dung về sự việc vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Thị Chén bị con đuổi ra đường cùng với chiếc quan tài, làm rõ đúng sai và đi tới tận cùng sự thật của sự việc.

Khoảng 12h30’, sau khi thống nhất được phương án giải quyết, những người tham dự cuộc họp đã tới nhà anh Nguyễn Văn Đại (con trai thứ hai ông bà Quý – Chén) để thông báo nội dung và phối hợp để đưa ông bà về ở cùng con cháu.

Trong buổi làm việc với các cơ quan chức năng, vợ chồng anh Nguyễn Văn Đại khẳng định rằng, trong quá trình sinh sống có xảy ra xích mích nên bố mẹ mới bỏ ra đình làng ở, hoàn toàn không có chuyện anh dùng bạo lực, đấm vào mặt mẹ hay ghé dao vào cổ bố… như một bài báo đã phản ánh. Anh Đại cũng mong muốn cơ quan chức năng giúp đỡ để vận động bố mẹ về.

Ngay sau đó, cả vợ chồng anh Đại và đoàn công tác đã trực tiếp xuống đình làng, gặp ông bà Quý – Chén để cùng bàn bạc, giải quyết sự việc. Cuộc “thương lượng” được diễn ra ngay trước sân đình và phòng ở của vợ chồng ông Quý.

Mặc dù đại diện đoàn công tác đã phân tích vấn đề, đưa ra các phương án hoà giải để đưa vợ chồng ông Quý về ở với con cái nhưng ông Quý vẫn không đồng ý, cũng không đưa ra lý do.

Vợ chồng người con trai thứ hai của ông bà Quý, Chén đã đến xin lỗi và muốn đón bố mẹ về nhà ở.

Đến lượt phát biểu, anh Nguyễn Văn Đại đã đứng lên xin lỗi bố mẹ mình và bày tỏ nguyện vọng được đón hai ông bà về ở cùng nhưng ông Quý vẫn nhất quyết từ chối.

Sự việc căng thẳng khi một vị đại diện đoàn công tác đưa ra phương án là nếu ông bà Quý không về ở cùng con cháu thì cơ quan chức năng sẽ đưa vào trại dưỡng lão, thế nhưng ông Quý trả lời: “Tôi không đi đâu hết, tôi cứ ở đây”. Do sự kiên quyết của ông bà Quý Chén, buổi làm việc đã không đạt được kết quả và đã kết thúc lúc 15h cùng ngày.

Về chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi đối với cụ bà Nguyễn Thị Chén, ông Nguyễn Đạt Thi – Phó chủ tịch Hội người cao tuổi xã Đồng Quang cho biết, sau khi có cơ sở xác minh tuổi của bà Chén, hội đã hoàn tất hồ sơ và chuyển đến bà Chén số tiền trợ cấp theo quy định.

Ông Thi cũng khẳng định, qua sự việc trên, “việc ông bà Quý Chén sống tại đình làng bấy lâu nay là do ý muốn chủ quan của hai ông bà. Dù địa phương, con cháu đã nhiều lần đề nghị đón ông bà về ở cùng nhưng ông bà ấy nhất quyết không nghe. Sự việc lần này thêm một lần minh chứng cho điều đó”.

“Mong rằng cơ quan chức năng và gia đình giải quyết sớm sự việc để ông bà Quý Chén sớm về với gia đình. Phía xã cũng đang có kế hoạch để tu bổ đình, do đó ông bà ấy không thể ở đó lâu dài” – Ông Nguyễn Đạt Thi cho biết.

Đại Minh – Đại Trí

Bình luận
vtcnews.vn