10 người chết oan vì chủ xe gỗ phạm pháp?

Thời sựThứ Năm, 08/12/2011 06:22:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang đặt dấu hỏi nghi vấn, rằng số gỗ trên xe rất có thể là gỗ trái phép.

(VTC News) - Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang đặt dấu hỏi nghi vấn, rằng số gỗ trên xe rất có thể là gỗ trái phép.

Liên quan đến vụ tai nạn lật xe chở gỗ làm 10 người chết và 5 người bị thương xảy ra ở huyện Con Cuông (Nghệ An), ông Lê Cao Bính - Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Nghệ An nghi vấn số gỗ trên xe không có giấy tờ hợp pháp.

“Số gỗ trên xe đã được làm nhà thô, có thể đây là nhà thô theo chương trình 167” - ông Lê Cao Bính nhận định.

Hiện trường xe chở gỗ gặp nạn 

Cùng phân tích trên, ông Trịnh Thanh Long - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Huống, kiêm Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Pù Huống (Tương Dương - Nghệ An) cho biết, gỗ trên xe ôtô BKS 37V - 3851 chưa rõ nguồn gốc. Nghi vấn lớn nhất là vận chuyển trái pháp luật, bởi số gỗ này đã được xẻ làm nhà.

Hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính chủ số gỗ trên nhưng người này đã bất ngờ bỏ trốn. Hiện cơ quan chức năng đang ráo riết điều tra làm rõ.


Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn