WHO: Không cần sơ tán người nước ngoài ra khỏi Vũ Hán

Thời sự quốc tếThứ Ba, 28/01/2020 21:10:31 +07:00
(VTC News) -

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các nước không cần phản ứng thái quá trước vấn đề, khi tính đến phương án sơ tán công dân khỏi Trung Quốc.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay khẳng định, cơ quan này hoàn toàn tin tưởng vào các biện pháp phòng ngừa mà Trung Quốc áp dụng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi lạ, do virus corona mới gây ra.

WHO: Không cần sơ tán người nước ngoài ra khỏi Vũ Hán - 1

Nhân viên bán hàng tại các hiệu thuốc ở Vũ Hán mặc trang phục bảo hộ, đeo khẩu trang bán hàng vật tư y tế. (Ảnh: AFP)

Cụ thể, trong cuộc họp với các quan chức Trung Quốc, bao gồm Ngoại trưởng Vương Nghị, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, ông đã phê chuẩn các biện pháp phòng ngừa mà Trung Quốc áp dụng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng đối với các giải pháp này.

Ngoài ra, ông Tedros khẳng định, WHO cũng không ủng hộ việc các nước sơ tán công dân ra khỏi Vũ Hán, Trung Quốc.

Tính đến nay, bệnh viêm phổi lạ do virus corona mới gây ra khiến ít nhất 106 người thiệt mạng, số ca mắc bệnh tại Trung Quốc tăng lên 4.515 trường hợp. Nhiều quốc gia mới phát hiện những trường hợp mắc bệnh như Sri Lanka và Đức.

Hiện nhiều quốc gia tuyên bố xem xét kế hoạch sơ tán công dân khỏi vùng tâm dịch Vũ Hán như: Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia châu Âu.

Đình Nam/VOV1(theo Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn