Covid-19 không ngăn được người Mỹ tụ tập, tiệc tùng

Thời sự quốc tếThứ Năm, 19/03/2020 10:25:00 +07:00
(VTC News) -

Nhiều người Mỹ không quan tâm và cũng không cho phép dịch Covid-19 ảnh hưởng tới các buổi tiệc tùng, tụ tập của họ.

Bất chấp các cảnh báo mùa dịch, hàng nghìn sinh viên Mỹ đổ về Florida để tận hưởng kỳ nghỉ xuân của mình. 

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis mới đây yêu cầu đóng cửa tất cả các quán bar, câu lạc bộ đêm ở tiểu bang trong 30 ngày kể từ tối 17/3 sau các cuộc tiệc tùng thâu đêm suốt sáng tại bãi biển Clearwater. 

"Rất nhiều sinh viên của các trường đại học tụ tập tại đó. Đây không phải là điều mà chúng tôi mong muốn", ông DeSantis cho hay. 

Covid-19 không ngăn được người Mỹ tụ tập, tiệc tùng - 1

Bãi biển Clearwater ở Florida đông nghịt người dù đang trong mùa dịch. (Ảnh: ABC News)

Tuy nhiên, với những người có mặt ở vùng South Beach, lệnh cấm không thể ngăn nổi thú vui tụ tập bạn bè của họ. 

"Nếu tôi nhiễm virus thì cũng đã nhiễm rồi. Vào cuối ngày, tôi sẽ không để nó ngăn tôi tiệc tùng", Brady Sluder tới từ Ohio nói. 

Dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ đúng vào mùa cao điểm ở Miami khiến chính quyền phải đóng cửa các rạp chiếu phim, phòng tập cũng như nhiều cơ sở kinh doanh để ngăn chặn các cuộc tụ tập đông người. Nhưng giới chức khu vực lại không đóng cửa một số bãi biển, nơi thu hút rất đông du khách. 

Brianna Smith, 21 tuổi tới từ bang Wisconsin than vãn rằng biện pháp hạn chế khác là quá quyết liệt. 

"Nó thực sự làm phiền kỳ nghỉ xuân của tôi. Có thể làm gì khi đến đây ngoài việc tới quán bar hay ra bãi biển. Và giờ thì họ đóng cửa gần như mọi thứ. Tôi nghĩ họ đang thổi phồng các con số và làm quá mọi thứ", nam thanh niên này nói. 

Ni Smith tới từ New Orleans đến Miami cùng 3 người bạn. Họ tỏ ra hết sức chán chường với các lệnh cấm của chính quyền. 

"Thật tệ. Còn tệ hơn vì tôi từ New Orleans qua. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ tận hưởng hết mình. Chúng tôi sẽ tiệc tùng cả ngày. Đây là sinh nhật của tôi", cô gái 23 tuổi cho hay. 

Không giống như Clearwater Beach, đa số các bãi biển ở South Beach hiện tại không còn đón thêm bất cứ du khách nào. 

"Mọi thứ đều bị đóng cửa. Rất nhiều nhà hàng đang làm đồ ăn mang đi và họ chỉ phục vụ khách từ khách sạn", Jeffrey Holinka, quản lý một quán bar cho biết. Ông này tin rằng tình trạng này sẽ còn kéo dài trong một thời gian nữa. 

"Điều họ làm thật tệ. Chúng tôi cần hoàn tiền. Virus này chẳng nghiêm trọng lắm. Có những thứ nghiêm trọng hơn ngoài kia như đói và nghèo. Chúng tôi cần giải quyết điều đó", Atlantis Walker, 21 tuổi tới từ Indiana cho hay. 

Song Hy(Nguồn: New York Post)
Bình luận
vtcnews.vn