Trung Quốc lên kế hoạch đón người Vũ Hán ở nước ngoài về Vũ Hán

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 31/01/2020 11:14:38 +07:00
(VTC News) -

Chính phủ Trung Quốc quyết định gửi các chuyến bay dân dụng để đưa công dân của mình, đặc biệt là cư dân Vũ Hán, đang “mắc kẹt” ở nước ngoài trở về nước.

Ngày 31/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố, trước những khó khăn thực tế mà công dân nước này, đặc biệt là các công dân thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tại nước ngoài đang gặp phải, chính phủ Trung Quốc quyết định sẽ gửi các chuyến bay dân dụng để đưa họ trở lại Vũ Hán sớm nhất có thể.

Những công dân “bị mắc kẹt” ở nước ngoài mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc tới là những người sống ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, ra nước ngoài dịp Tết Nguyên đán nhưng không thể trở về do lệnh phong tỏa.

Trung Quốc lên kế hoạch đón người Vũ Hán ở nước ngoài về Vũ Hán - 1

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Nguồn: china.org)

Trước đó, ngày 30/1, giới chức hàng không Trung Quốc cũng yêu cầu các hãng hàng không của nước này không ngăn công dân Vũ Hán khỏe mạnh lên máy bay.

Là một phần trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ dịch viêm phổi do virus corona 2019-nCoV lan rộng giữa lúc nhu cầu đi lại gia tăng dịp Tết Nguyên đán, chính quyền Trung Quốc ra lệnh phong tỏa Vũ Hán cùng một số thành phố vào ngày 23/1. Tuy nhiên, có đến 5 triệu người Vũ Hán đã rời thành phố để nghỉ lễ trước đó, trong khi một số khác đã rời đi trong đêm trước thời điểm lệnh phong tỏa có hiệu lực - theo Thị trưởng Vũ Hán Chu Tiên Vượng.

Tất cả các chuyến bay nội địa cũng như quốc tế đến và đi từ Vũ Hán đều đã bị hủy do lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn đà lan rộng của dịch bệnh khiến 213 người chết và 9.692 trường hợp nhiễm virus được ghi nhận ở Trung Quốc tới cuối ngày 30/1 (theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc).

Văn Đức(Nguồn: Tân Hoa Xã)
Bình luận
vtcnews.vn