Trung Quốc huy động tổng lực chặn đứng dịch bệnh corona

Thời sự quốc tếThứ Ba, 28/01/2020 13:18:00 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc kéo dài kỳ nghỉ Tết nguyên đán, lùi ngày nhập học, áp dụng các hạn chế về giao thông, cử các đội hỗ trợ đến tỉnh Hồ Bắc...

Kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân 7 ngày, dự kiến kết thúc vào ngày 30/1, được kéo dài đến ngày 2/2. Các trường đại học, tiểu học và trung học sẽ hoãn ngày bắt đầu học kỳ mùa xuân cho đến khi có thông báo mới, theo Văn phòng Hội đồng Nhà nước Trung Quốc.

Tất cả nhằm ngăn chặn dịch bệnh do chủng virus corona mới gây ra.

Video: Trung Quốc huy động tổng lực chống lại dịch bệnh

 

Được sự ủy thác của ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 27/1 đã đến Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, kiểm tra và chỉ đạo các nỗ lực phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra.

Tại đây, ông Lý Khắc Cường cảm ơn các nhân viên y tế tuyến đầu nỗ lực hết mình trong việc điều trị bệnh nhân; đồng thời khuyến cáo họ chú ý bảo vệ bản thân. Ông cũng yêu cầu những nỗ lực để đảm bảo nguồn chăm sóc y tế, chạy đua với thời gian, điều trị bệnh nhân và đảm bảo cung cấp đủ cho thị trường và ổn định giá cả.

Trung Quốc huy động tổng lực chặn đứng dịch bệnh corona - 1

Xe buýt ngưng hoạt động ở Thanh Đảo, phía đông tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Cơ quan y tế Trung Quốc công bố ngày 27/1 rằng 2.744 trường hợp viêm phổi được xác nhận là do virus corona chủng mới (2019-nCoV). Trong đó 461 người đang tình trạng nguy kịch. Bệnh dịch khiến tổng cộng 80 người thiệt mạng. Ngoài ra, 54 người đã hồi phục.

Bên cạnh việc đóng cửa tạm thời các địa điểm công cộng như các địa điểm du lịch, bảo tàng và rạp chiếu phim, hủy bỏ các cuộc chương trình tụ tập đông người, việc hạn chế giao thông cũng được áp dụng tại nhiều khu vực khác nhau.  khi Trung Quốc vẫn đang trong khoảng thời gian nghỉ lễ hội mùa xuân.

Trung Quốc huy động tổng lực chặn đứng dịch bệnh corona - 2

Nhân viên khử trùng xe buýt tại bến xe ở Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, ngày 27/1/2020. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ngày 27/1, thành phố cảng phía bắc Thiên Tân và các tỉnh phía đông Chiết Giang, An Huy cũng như thành phố phía tây nam Trung Khánh bắt đầu đỉnh chỉ các dịch vụ xe buýt chở khách trên đường cao tốc liên tỉnh. Trước đó, Thượng Hải và tỉnh Thanh Hải tạm dừng các dịch vụ xe buýt tương tự.

Bắc Kinh thực hiện kiểm tra thân nhiệt tại 55 ga tàu điện ngầm, bao gồm các điểm dừng tại các ga đường sắt và sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh. Hành khách có thân nhiệt bất thường sẽ được gửi đến bệnh viện.

Các ga tàu điện ngầm và xe buýt của Bắc Kinh cũng được đẩy mạnh công tác dọn dẹp và khử trùng. Mỗi toa tàu được lệnh phải được khử trùng mỗi ngày. Các lối vào và lối ra, thang cuốn, máy tự phục vụ, nhà vệ sinh và các khu vực công cộng khác của ga tàu điện ngầm được khử trùng 3 lần mỗi ngày.

Trung Quốc huy động tổng lực chặn đứng dịch bệnh corona - 3

Nhân viên y tế hướng dẫn cách sử dụng khẩu trang y tế chính xác tại một ngôi làng của dân tộc Miao ở tỉnh Quý Châu, ngày 26/1/2020. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Thiên Tân yêu cầu tất cả tài xế taxi và hành khách đeo khẩu trang và tài xế taxi phải khử trùng xe sau mỗi hành khách.

Văn phòng Đường sắt Lan Châu ngày 27/1 đình chỉ 30,5 cặp tàu đến các thành phố như Quảng Châu, Trịnh Châu và Tây An cho đến ngày 8/2.

Các trung tâm mua sắm cũng đang áp dụng các biện pháp phòng dịch. Một số trung tâm tại Bắc Kinh rút ngắn thời gian làm việc trong nỗ lực chống lại virus corona chủng mới.

Trung Quốc nhấn mạnh các nỗ lực trên toàn cộng đồng là để ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi mới này.

Chúng ta phải phát huy đầy đủ khả năng huy động của cộng đồng, bao gồm cả cộng đồng nông thôn, trong việc theo dõi và quản lý nhân khẩu, trong các nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus” - ông He Qinghua, một quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nói ngày 27/1.

Thực tế, các biện pháp nghiêm ngặt đã được thực hiện ở khu vực nông thôn. “96 nhân viên cơ sở của chúng tôi đang nỗ lực hết sức. Chúng tôi đã đến thăm các hộ các gia đình và theo dõi thân nhiệt của những người lao động nhập cư trở về mỗi ngày” - ông Wu Lihui, một quan chức của văn phòng địa phương ở thành phố Thượng Nhiêu, phía đông tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, cho biết.

Trung Quốc huy động tổng lực chặn đứng dịch bệnh corona - 4

Nhân viên y tế sắp xếp hành lý lên xe buýt đến Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 27/1/2020. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

 

Yang Xiaoxia, một người dân ở huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc lớn cho cháu trai 1 tháng tuổi của bà trong lễ hội mùa xuân. Tuy nhiên, bà quyết định hoãn lại vì virus corona lan rộng.

Một người cùng làng của chúng tôi cũng hủy bỏ tiệc cưới của anh ấy. Tôi sẽ mời mọi người đến ăn mừng sau khi dịch bệnh kết thúc” - bà Yang nói.

Các nền tảng tư vấn y tế trực tuyến được đưa ra ở nhiều nơi khác nhau ở Trung Quốc trong nỗ lực giảm bớt áp lực cho bệnh viện trong bối cảnh virus corona lan rộng.

Thưa bác sĩ, tôi bị ho 2 ngày rồi. Tôi có bị nhiễm virus corona không?” - anh Li đến từ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, gõ vào điện thoại.

Anh có sốt không? Anh có tiếp xúc gần gũi với bất kỳ ai từ Vũ Hán không?” - bác sĩ Lin Jianmei từ bệnh viện nhân dân tỉnh Tứ Xuyên trả lời thông qua hệ thống tư vấn y tế trực tuyến.

Sau khi được thông báo rằng mình không cần phải đến bệnh viện gấp và chỉ cần nghỉ ngơi tại nhà, anh Li đã cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi đã tiếp hơn 50 bệnh nhân mỗi ngày kể từ khi ra mắt nền tảng tư vấn y tế trực tuyến. Một số bệnh nhân tìm đến tư vấn vì các triệu chứng cảm lạnh, một số khác chỉ bị căng thẳng tâm lý”, bác sĩ Liu Jie từ Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, cho biết.

Các nền tảng trực tuyến có thể sàng lọc sơ bộ các bệnh nhân, giảm bớt áp lực cho một số bệnh nhân quá lo lắng và tư vấn cho bệnh nhân khi cần đến bệnh viện gấp - Fan Wei, một bác sĩ từ thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, nói.

Ở phía đông tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc, nơi báo cáo 63 trường hợp được xác nhận mắc bệnh viêm phổi mới, 48 bệnh viện mở các dịch vụ thăm khám trực tuyến để giúp kiểm soát dịch.

Số tiền khuyên góp, vật tư y tế và các đội y tế tình nguyện được gửi đến Hồ Bắc để ngăn chặn tình hình dịch bệnh. “2,4 triệu khẩu trang y tế và hơn 100 nghìn bộ quần áo bảo hộ do chúng tôi sản xuất được vận chuyển đến Vũ Hán” - Che Jinjun, công nhân tại một công ty thiết bị y tế ở Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, cho biết. Tất cả các nhân viên đều chấp nhận hy sinh kỳ nghỉ lễ của họ.

Ngày 27/1, 410 bác sĩ và y tá thuộc 3 đội y tế được thành lập ở các tỉnh Phúc Kiến, Vân Nam và Giang Tây để đến Vũ Hán. Một số đội y tế từ các tỉnh khác và lực lượng quân y có mặt ở Vũ Hán để tham gia điều trị cho bệnh nhân.

Văn Đức(Nguồn: Tân Hoa Xã)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp