Tổng thống Trump nổi giận với phóng viên đặt câu hỏi 'khó chịu' về Covid-19

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 21/03/2020 10:39:36 +07:00
(VTC News) -

Ông Trump nổi giận với phóng viên khi tỏ ra hoài nghi việc dùng thuốc trị sốt rét để điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 được Tổng thống Mỹ đề cập trước đó.

Video: Tổng thống Trump nổi giận với phóng viên đặt câu hỏi về dịch Covid-19

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 20/3, Tổng thống Trump đề cập tới việc sử dụng chloroquine, loại thuốc trị sốt rét để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Tuy nhiên, "cảm giác" này của ông Trump được cho là thiếu căn cứ vững chắc khi ông Anthony Fauci, Giám đốc Viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia của Mỹ cho rằng, thuốc chữa sốt rét có thể có hiệu quả, nhưng cần thêm dữ liệu để có thể xác nhận việc nó có hiệu quả trong việc điều trị Covid-19. 

Trong cuộc họp báo sau đó, phóng viên Peter Alexander của Đài NBC News đặt câu hỏi: "Liệu có khi nào sự thôi thúc tạo ra thay đổi tích cực đối với mọi thứ có thể mang tới cho người Mỹ cảm giác hy vọng sai lầm không?", 

Tổng thống Trump lập tức đáp trả: "Không. Tôi không nghĩ vậy. Tôi có cảm giác tốt về điều đó". 

"Ông sẽ nói gì với người Mỹ, những người đang theo dõi ông, rằng họ đang sợ hãi?", Alexander mỉa mai hỏi. 

Nổi cơn thịnh nộ, Tổng thống Trump chỉ thẳng vào phóng viên này và nói: "Anh là một phóng viên tồi. Tôi nghĩ đó là một câu hỏi khó chịu. Tôi nghĩ đó là tín hiệu xấu mà anh muốn chuyển tới người Mỹ... Anh nên tự xấu hổ về bản thân mình". 

Sau đó, các phóng viên khác hỏi nhà lãnh đạo Mỹ rằng tại sao ông lại "tấn công" phóng viên NBC News như vậy. Tổng thống Trump khẳng định rằng, ông đã để mắt tới phóng viên này từ lâu và cho rằng "anh ta không phải là nhà báo giỏi khi nói về sự công bằng". 

Khi được hỏi về các thông điệp mà Tổng thống Trump muốn truyền tải thông qua những chỉ trích này, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng ông chủ Nhà Trắng chỉ đang thể hiện "những bất mãn" của mình đối với truyền thông. 

Trong các tuyên bố trước đó, ông Trump từng khẳng định, chính quyền Mỹ phản ứng rất tốt trước đại dịch và sai lầm duy nhất mà chính quyền mắc phải là không quản lý tốt quan hệ với truyền thông. 

 

Song Hy(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn