Thủ tướng Boris Johnson: Những năm 2020 sẽ là 'thập kỷ thịnh vượng' cho nước Anh

Thời sự quốc tếThứ Tư, 01/01/2020 08:33:00 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng những năm 2020 sẽ là "thập kỷ thịnh vượng và cơ hội" cho nước Anh thời hậu Brexit.

 

Video: London bắn pháo hoa chào đón năm 2020. 

 

Video: Thông điệp năm mới 2020 của Thủ tướng Anh Boris Johnson

Trong thông điệp năm mới 2020, Thủ tướng Boris Johnson cho biết một "chương mới trong lịch sử nước Anh" sẽ bắt đầu, một khi ông đã đạt được "mục đầu tiên" trong các ưu tiên đó là đưa Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 31/1.

Theo ông Johnson, nước Anh có thể "nói lời tạm biệt" với "sự thống trị và sự không chắc chắn đã chi phối cuộc sống người dân và giữ nước Anh ở lại EU quá lâu".

Ông Boris Johnson cho rằng, điều đó có nghĩa là Vương quốc Anh phải "đoàn kết và cùng tiến lên, giải phóng tiềm năng to lớn của người dân Anh".

Ông Boris Johnson cũng bày tỏ quyết tâm trở thành "thủ tướng vì mọi người", bao gồm cả hàng triệu người ủng hộ hoặc không bỏ phiếu cho đảng Bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua. "Nếu bạn là một trong số họ, tôi muốn trấn an bạn rằng tôi sẽ là thủ tướng cho tất cả mọi người, không chỉ những người đã bỏ phiếu cho tôi", ông Boris Johnson nói.

Thủ tướng Boris Johnson: Những năm 2020 sẽ là 'thập kỷ thịnh vượng' cho nước Anh  - 1

Thủ tướng Anh Boris Johnson (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Boris Johnson cũng cho biết rời khỏi EU sẽ cho phép chính phủ Anh tập trung "ưu tiên của người dân". "Thông điệp lớn nhất tôi nghe được trong chiến dịch bầu cử là mọi người mong đợi chúng tôi - mong đợi tôi - bảo vệ và cải thiện Dịch vụ y tế quốc gia (NHS)", ông Johnson nói.

"Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) là một dự án tuyệt vời của Anh, giúp cho chúng ta và gia đình của chúng ta khi bị bệnh. Vì vậy, NHS sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi”, ông Boris Johnson cho hay.

Thủ tướng Boris Johnson cũng quyết tâm biến Vương quốc Anh thành "nơi tốt nhất trên trái đất" cho "nền giáo dục chất lượng và khoa học tiên tiến". "Tầm nhìn của chúng tôi rất rõ ràng: Đoàn kết và phát triển trên toàn Vương quốc Anh với cơ sở hạ tầng tốt hơn, giáo dục tuyệt vời và công nghệ cao", ông Boris Johnson nói.

Kông Anh(Nguồn: Itv)
Bình luận
vtcnews.vn