Tăng giá khẩu trang giữa dịch corona, cửa hàng thuốc Bắc Kinh bị phạt 10 tỉ đồng

Thời sự quốc tếThứ Tư, 29/01/2020 12:08:00 +07:00
(VTC News) -

Cửa hàng thuốc ở Bắc Kinh bị phạt 3 triệu nhân dân tệ (tương đương 10 tỉ đồng) vì tăng giá trang gần gấp 6 lần trong bối cảnh dịch cúm corona đanh lan nhanh.

Trong một tuyên bố đăng trên trang web, cơ quan quản lý thị trường thành phố Bắc Kinh thông báo phạt hành chính đối với Nhà thuốc Jimin Kangtai Bắc Kinh vì đã tăng mạnh giá khẩu trang N95 một cách vô lý.

Jimin Kangtai đã tăng giá khẩu trang thương hiệu 3M lên 850 nhân dân tệ/hộp, trong khi giá sản phẩm cùng loại được bán trực tuyến là 143 nhân dân tệ/hộp, truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết.

Tăng giá khẩu trang giữa dịch corona, cửa hàng thuốc Bắc Kinh bị phạt 10 tỉ đồng - 1

Cửa hàng thuốc Bắc Kinh bị phạt vì tăng giá bán khẩu trang lên 6 lần (Ảnh: EPA-EFE)

Cơ quan quản lý thành phố Bắc Kinh đang tăng cường giám sát giá thiết bị bảo vệ dịch bệnh và trừng phạt các hoạt động bất hợp pháp như tích trữ, tăng giá hoặc bịa đặt thông tin nhằm tăng giá gây sốt. Cơ quan này đã điều tra 31 trường hợp vi phạm giá kể từ ngày 23/1.

Dịch cúm corona bùng phát ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm ngoái, đã giết chết 132 người và lây nhiễm gần 6.000 người ở Trung Quốc tính đến sáng 29/1.

Kông Anh(Nguồn: Straitstimes)
Bình luận
vtcnews.vn