Tấn công tên lửa vào đại sứ quán Mỹ tại Iraq

Thời sự quốc tếThứ Hai, 27/01/2020 07:54:00 +07:00
(VTC News) -

3 quả tên lửa chiều 26/1 rơi xuống khu vực đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad (Iraq), trong đó 1 qủa rơi trúng khuôn viên nhà hàng của đại sứ quán.

Vài giờ trước đó, kênh truyền hình Al-Sumaria đưa tin 3 quả đạn pháo rời gần Vùng Xanh của Baghdad, nơi đặt nhiều trụ sở đại sứ quán và các cơ quan chính phủ.

Nhiều nguồn tin cho biết không có thương vong được ghi nhận sau vụ tấn công. 

Tấn công tên lửa vào đại sứ quán Mỹ tại Iraq - 1

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq. (Ảnh: EPA)

Trong một tuyên bố đưa ra sau đó, Chủ tịch Quốc hội Iraq Mohammed al-Halbusi nói rằng vụ tấn công tên lửa vào cơ sở ngoại giao Mỹ ở Baghdad làm tổn hại đến danh tiếng và chủ quyền đất nước.

Thủ tướng tạm quyền Adel Abdul-Mahdi ra lệnh truy tìm và trừng trị thủ phạm của vụ tấn công.

Tình hình ở Trung Đông gia tăng căng thẳng sau vụ Mỹ tấn công các mục tiêu của lực lượng Kataib Hezbollah người Shiite ở Syria và Iraq vào cuối tháng 12 năm ngoái.

Phe ủng hộ lực lượng này sau đó biểu tình đốt phá cơ sở ngoại giao Mỹ để phản đối động thái của Washington. Chỉ vài ngày sau, Mỹ tiến hành chiến dịch đặc biệt, không kích tiêu diệt tướng Iran Qasem Soleimani và phó chỉ huy lực lượng bán quân sự người Shiite tại Iraq Abu Mahdi al-Muhandis, những nhân vật Mỹ khẳng định can dự vào việc tổ chức vụ tấn công đại sứ quán Mỹ, 

Rạng sáng 8/1, Iran bắn tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, gọi đây là hành động báo thù cho vụ giết hại tướng Soleimani.

Song Hy(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn