Số người mắc COVID-19 tại Đức vượt 100.000, Nga thêm gần 1.200 ca nhiễm mới

Thời sự quốc tếThứ Tư, 08/04/2020 16:05:05 +07:00
(VTC News) -

Đức có thêm 4.003 ca nhiễm mới hôm 7/4, đưa tổng số bệnh nhân COVID-19 lên 103.228, trong khi nước Nga ghi nhận gần 1.200 ca nhiễm mới.

Số ca mắc nCoV tại Đức vượt mốc 100.000

Theo dữ liệu thống kê từ Viện Robert Koch Institute (RKI) - Cơ quan phụ trách kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức, nước này ghi nhận thêm 4.003 ca nhiễm mới hôm 7/4, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 103.228. 

RKT cho biết, tại Đức có thêm 254 người chết vì virus corona chủng mới, nâng số ca thiệt mạng lên 1.861. Đức hiện là ổ dịch lớn thứ 5 trên thế giới, sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy và Pháp. 

Số người mắc COVID-19 tại Đức vượt 100.000, Nga thêm gần 1.200 ca nhiễm mới - 1

Số ca nhiễm COVID-19 tại Đức vượt mốc 100.000. (Ảnh: EPA-EFE)

Trước đó, trong 4 ngày liên tiếp từ 2-5/4, số ca nhiễm mới hàng ngày tại Đức có giảm. Tuy nhiên, từ 6-7/4, số ca nhiễm mới tăng trở lại lần lượt là 3.834 và 4.003 trường hợp.

Trước đà tăng nhanh số ca mắc Covid-19, chính phủ Đức tuyên bố sẽ kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc thêm 2 tuần nữa, tới 20/4, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Theo đó, trường học và các cơ sở kinh doanh thiết yếu, gồm nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim và các hoạt động giải trí tại nước này sẽ phải đóng cửa.

Trong khi đó, người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài nếu có lý do đặc biệt, bị cấm tập trung quá hai người và được yêu cầu luôn giữ khoảng cách 1,5 m với người khác.

Video: Khung cảnh ảm đạm của Paris giữa mùa COVID-19

Hôm 7/3, người đứng đầu Viện Y tế công cộng Đức cho biết, xu hướng chung về các trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận ở nước này là "tích cực", song cảnh báo Đức vẫn đang ở giai đoạn đầu của đại dịch.

"Chúng ta đang thấy tốc độ lây nhiễm có dấu hiệu giảm. Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng  ​​ngày càng có nhiều ca bệnh tại các bệnh viện, viện dưỡng lão. Và đây là những nơi sẽ chứng kiến số ca nhiễm và chết do virus corona chủng mới tăng lên nhanh chóng”, Giám đốc RKI Lothar Wieler cho hay.

Ngoài ra, ông Lothar Wieler khuyến cáo cần tiếp tục duy trì "hạn chế tiếp xúc cộng đồng", kêu gọi dân chúng tuân thủ các biện pháp ứng phó dịch của chính phủ. 

Nga ghi nhận gần 1.200 ca nhiễm mới

Hôm 8/4, Trung tâm ứng phó khủng hoảng của Nga cho biết, nước này ghi nhận thêm 1.175 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 8.672.

Số người mắc COVID-19 tại Đức vượt 100.000, Nga thêm gần 1.200 ca nhiễm mới - 2

 Nga ghi nhận thêm 1.175 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới. (Ảnh: TASS)

Theo Trung tâm ứng phó khủng hoảng của Nga, tính đến nay, có 580 ca phục hồi và 63 trường hợp thiệt mạng do COVID-19.

"Khoảng 8.672 (+15,7%) trường hợp nhiễm nCoV được ghi nhận tại Nga. Trong 24 giờ qua, có 86 trường hợp đã được xuất viện, nâng tổng số ca hồi phục là 580 người. Có 5 người thiệt mạng trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết lên 63 trường hợp”, báo cáo của Trung tâm này nêu rõ.

Hiện tại Nga chỉ có 4 khu vực là Khu tự trị Nenets, Cộng hòa Tuva và Altai và Chukotka chưa ghi nhận các trường hợp nhiễm nCoV.

Kông Anh(Nguồn: Reuters, TASS)
Bình luận
vtcnews.vn