Số người chết do virus corona tăng lên 426

Thời sự quốc tếThứ Ba, 04/02/2020 06:42:00 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc, sáng 4/2 báo cáo 64 ca thiệt mạng mới, nâng tổng số người chết vì bệnh hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra trên toàn thế giới là 426 người.

Đài truyền hình Trung Quốc hôm 4/2 đưa tin, tỉnh Hồ Bắc xác nhận có thêm 64 ca thiệt mạng mới trong ngày 3/2. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp có số ca chết người theo ngày tiếp tục lập kỷ lục mới.

Đã có thêm 2.345 trường hợp nhiễm virus corona được phát hiện tại Hồ Bắc - tâm chấn của dịch bệnh, đưa tổng số người nhiễm trong tỉnh này lên tới 13.522 trường hợp.

Số người chết do virus corona tăng lên 426  - 1

Số người chết do virus corona ở Trung Quốc tăng lên 426. (Ảnh: Reuters)

Thủ phủ Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, nơi mà virus corona bùng phát, đã báo cáo 48 trường hợp thiệt mạng mới vào hôm 3/2. Đến nay, tổng cộng có 313 người ở Vũ Hán đã chết vì virus này.

Các trường hợp mới được xác nhận nhiễm virus corona ở Vũ Hán tăng thêm 1.242 người vào hôm 3/2.

Vũ Hán và một số thành phố khác của Trung Quốc bị phong tỏa, đi lại bị hạn chế và Trung Quốc phải đối mặt với sự cô lập quốc tế ngày càng tăng, nỗi lo về sự gián đoạn kinh tế ngày càng lớn.

Hôm 3/2, Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc họp, thừa nhận thiếu sót khi đối phó với dịch viêm phổi cấp đang diễn biến phức tạp tại nước này. Đây là lần thứ 2 Ban Thường vụ Bộ Chính trị tổ chức nhóm họp về đợt dịch lần này, sau buổi họp tuyên bố thành lập ban chỉ đạo đối phó dịch hôm 25/1.

Chúng ta phải tổng kết kinh nghiệm và rút ra các bài học. Để đối phó với những thiếu sót trong việc ứng phó với dịch bệnh lần này, chúng ta phải cải thiện hệ thống quản lý cấp quốc gia và cải thiện khả năng ứng phó với các nhiệm vụ khẩn cấp. Cần tăng cường giám sát thị trường, kiên quyết loại trừ các hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp và kiểm soát các rủi ro với sức khỏe cộng đồng từ nguồn này, tăng cường bảo đảm luật pháp trong lĩnh vực y tế công cộng", Tân Hoa Xã dẫn lại tuyên bố trong cuộc họp.

 Tại cuộc họp, Chủ tịch Tập Cận Bình biểu dương các cá nhân tham gia vào tuyến đầu chống lại dịch bệnh đồng thời gửi lời hỏi thăm tới bệnh nhân và gia đình họ.

Ông Tập yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh trách nhiệm và bất tuân chỉ đạo từ cấp trên trong công tác đối phó với dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra.

 

Kông Anh(Nguồn: Reuters, Tân Hoa xã)
Bình luận
vtcnews.vn