Số người chết do Covid-19 ở tỉnh Hồ Bắc lên đến 2.346

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 23/02/2020 06:56:00 +07:00
(VTC News) -

Với 96 trường hợp chết do Covid-19 (nCoV) được ghi nhận trong ngày 22/2 tại tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số người chết ở tỉnh này lên 2.346.

Số liệu cập nhật từ Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc - nơi SARS-CoV-2 tấn công mạnh nhất, cho thấy có 630 trường hợp nhiễm mới hôm 22/2, đưa tổng số ca nhiễm Covid-19 trong tỉnh lên 64.084. Số ca chết do Covid-19 trong ngày 22/2 là 96, đưa tổng số người chết trong tỉnh Hồ Bắc lên 2.346.

Cũng theo số liệu cập nhật, 32 ca nhiễm mới đã được ghi nhận trong các nhà tù của tỉnh Hồ Bắc. Có 1.742 bệnh nhân xuất viện vào hôm 22/2.

Trên toàn thế giới có 2.364 người thiệt mạng do Covid-19 (nCoV), với 16 ca được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc đại lục là Hong Kong, Philippines, Nhật Bản, Pháp, Đài Loan, Iran và Italy. Tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới là 78.583, có 20.863 ca khỏi bệnh được ghi nhận.

Số người chết do Covid-19 ở tỉnh Hồ Bắc lên đến 2.346 - 1

Số người chết do Covid-19 ở tỉnh Hồ Bắc lên đến 2.346 .(Ảnh: Xinhua)

Hôm 22/2, Iran ghi nhận trường hợp thứ 5 thiệt mạng vì Covid-19, trong khi Italy cũng xác nhận người thứ hai ở nước này chết vì Covid-19. Ca thiệt mạng đầu tiên tại Italy đến từ vùng Veneto. Bệnh nhân là cụ ông 78 tuổi, qua đời tại bệnh viện ở thành phố Padua, nơi ông được chữa khỏi một căn bệnh không liên quan tới Covid-19. Iran là quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao thứ 2 trên thế giới chỉ sau Trung Quốc đại lục. Số người nhiễm Covid-19 hiện tại của Iran là 28.

Chính quyền Hàn Quốc thừa nhận thất bại trong nỗ lực khống chế dịch Covid-19 và cho biết họ đang chuyển chiến lược sang ngăn chặn sự lây lan tại địa phương.  Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun thừa nhận chính phủ đã quá tập trung vào việc kiềm tỏa các nguồn bệnh từ ngoài nước, khẳng định ưu tiên hiện nay là "tìm kiếm những người từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh và điều trị cho bệnh nhân". Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 229 trường hợp nhiễm Covid-19 trong ngày 22/2 nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên 433.

Tại Trung Quốc, Bệnh viện Phục Hưng và Bệnh viện Đại học Bắc Kinh bị cách ly hoàn toàn sau khi ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt. Bệnh viện Phục Hưng đã ghi nhận 36 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 8 nhân viên y tế, 9 nhân viên vệ sinh và 19 bệnh nhân hoặc người nhà. Bệnh viện này cũng đang theo dõi 688 người từng tiếp xúc với người nhiễm. Vệnh viện Đại học Bắc Kinh, ghi nhận ít nhất 3 ca nhiễm Covid-19, 164 người từng tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm, gồm 142 bệnh nhân và 22 nhân viên bệnh viện, đều được theo dõi chặt chẽ.

Video: Bác sĩ chữa Covid-19 từ xa với công nghệ 5G

 

 

 

Kông Anh(Nguồn: SCMP, Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn