Singapore nâng mức cảnh báo dịch coronavirus lên 'màu cam', bằng dịch Sars

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 07/02/2020 17:24:12 +07:00
(VTC News) -

Singapore nâng cảnh báo dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona gây ra lên mức "màu cam", ngang mức cảnh báo đại dịch SARS năm 2003.

Ba trường hợp mới được công bố mắc coronavirus không rõ nguồn gốc, trong đó có một giáo viên đại học.

Đây chỉ là lần thứ hai Singapore kích hoạt mức cảnh báo "màu cam". Lần đầu tiên là cúm lợn (H1N1) vào năm 2009. Hệ thống mã hóa được thiết lập sau dịch Sars (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) vào năm 2003. Khi đó, nếu có phân loại thì dịch Sars cũng sẽ ở mức "màu cam".

Singapore nâng mức cảnh báo dịch coronavirus lên 'màu cam', bằng dịch Sars - 1

(Ảnh minh họa: Strait Times)

Đến nay, bốn người ở Singapore nhiễm virus mà không có liên quan với các trường hợp trước đó hay lịch sử du lịch đến Trung Quốc. Trọng tâm bây giờ sẽ là "tích cực cố gắng ngăn chặn hoặc hạn chế lây lan hơn nữa", theo kế hoạch sẵn sàng và chuẩn bị đại dịch của Bộ Y tế (MOH) Singapore.

Cấp "màu cam" thấp hơn cấp "màu đỏ", biểu thị một đại dịch ngoài tầm kiểm soát.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho kịch bản này và chúng tôi đã sẵn sàng để đối phó tình huống này", Bộ trưởng Y tế Gan Kim Yong nói trong một cuộc họp báo. "Điều quan trọng là phát hiện nhanh và khống chế sự lây lan cục bộ."

Với mức "màu cam", các biện pháp phòng ngừa mới sẽ được áp dụng để giảm thiểu nguy cơ lây truyền virus trong cộng đồng. Các biện pháp bao gồm: hủy bỏ tất cả các sự kiện liên trường và các hoạt động bên ngoài cho đến hết ngày nghỉ tháng Ba; các công ty thực hiện kế hoạch dự phòng kinh doanh; hạn chế các chuyến thăm đến trường mầm non và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi; và sàng lọc nhiệt độ trong bệnh viện.

Phương Anh(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn