Singapore ghi nhận kỷ lục 1.426 ca mắc COVID-19 mới trong 1 ngày

Thời sự quốc tếThứ Hai, 20/04/2020 16:33:54 +07:00
(VTC News) -

Bộ Y tế Singpore chiều 20/4 xác nhận thêm 1.426 ca mắc COVID-19 mới tại quốc gia này, mức tăng kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát vào tháng 1.

Trong số này, 16 người là người Singpapore hoặc thường trú, hầu hết số còn lại đều là công nhân nước ngoài sống trong các khu ký túc xá. 

Bộ Y tế Singpore cho biết, họ vẫn đang nghiên cứu chi tiết về các ca bệnh mới và sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật vào tối nay.

Hiện tại, Singapore ghi nhận 8.014 ca mắc COVID-19 và là ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á. 1.768 người được chữa khỏi và xuất viện, 11 người thiệt mạng. 

Singapore ghi nhận kỷ lục 1.426 ca mắc COVID-19 mới trong 1 ngày  - 1

Khu nhà ở cho các công nhân nước ngoài trở thành ổ dịch mới tại Singapore. (Ảnh: SPH)

Singapore từng là hình mẫu dập dịch ở châu Á, tuy nhiên trong vài tuần trở lại đây đảo quốc sư tử đang phải đối mặt với số ca bệnh tăng đột biến do ổ dịch tại các khu nhà ở của công nhân nước ngoài. 

Singapore hiện có 43 khu nhà ở của công nhân với khoảng 200.000 lao động. Mỗi phòng ngủ tại các khu nhà này thường là nơi sinh sống của 10-12 công nhân. 

Singapore phải đang cách ly toàn bộ các nhà này và yêu cầu công nhân ở nguyên trong phòng, đồng thời phát khẩu trang cho 400.000 lao động nhập cư và 250.000 người giúp việc tại đảo quốc sư tử. 

Nguồn lây nhiễm thứ hai mà giới chức Singapore đang đặc biệt quan tâm là lây nhiễm chéo trong cộng đồng, đặc biệt là với các trường hợp mắc bệnh nhưng không có triệu chứng. 

Để đối phó với mối đe dọa này, cảnh sát Singapore tăng cường tuần tra, xử phạt các trường hợp vi phạm giãn cách xã hội. Mức phạt cho lần đầu vi phạm là 300 đô la Singapore (gần 5 triệu đồng). 

Song Hy(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn