Rừng Australia bị thiêu rụi, gấu túi koala lâm nguy

Thời sự quốc tếThứ Năm, 02/01/2020 14:43:00 +07:00
(VTC News) -

Các chuyên gia lo ngại những con koala được giải cứu khỏi các đám cháy ở Australia sẽ không thể trở về tự nhiên trong một thời gian dài.

Hơn 3 triệu ha New South Wales bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn kỷ lục kéo dài suốt nhiều tháng qua và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Giáo sư sinh thái học Chris Dickman của Đại học Sydney ước tính 480 triệu động vật có vú, chim, bọ sát bỏ mạng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các các vụ cháy rừng. 

"Một số thứ sẽ không thể trở lại. Đó là gần nửa tỷ động vật bản địa", ông Dickman cho hay. 

Riêng với koala, chúng sẽ phải vật lộn để duy trì giống nòi, đặc biệt là những con sống ở New South Wales. 

"Chúng có thể bị tuyệt chủng ở một số khu vực", vị giáo sư Australia cho hay. 

Rừng Australia bị thiêu rụi,  gấu túi koala lâm nguy - 1

Một con koala bị thiêu rụi trong đám cháy ở New South Wales. (Ảnh: Cater News Agency)

Kể từ tháng 11, các vụ cháy rừng thiêu rụi môi trường sinh sống tốt nhất cho koala ở miền Bắc New South Wales.

"Nhiều con koala bị ngọn lửa trực tiếp đoạt mạng hoặc gián tiếp chết do đói hoặc bị ăn thịt", ông Dickman cho hay. 

Koala cũng khó thích nghi với môi trường nuôi nhốt. 

"Không dễ để giữ chúng trong điều kiện nuôi nhốt 1 thời gian dài và duy trì sức khỏe cho chúng", Giáo sư Dickman nói.

Hội đồng Bảo tồn Thiên nhiên Australia ước tính 1/3 môi trường sống koala ở khu vực bờ biển phía Bắc  New South Wales bị phá hủy kể từ khi các vụ hỏa hoạn khởi phát từ tháng 11. Liên minh Rừng Đông Bắc ước tính hơn 2.000 con koala thiệt mạng trong các vụ cháy rừng. 

Bộ trưởng Môi trường Liên bang Sussan Ley thừa nhận rất khó để di dời các loài thú có túi được giải cứu khỏi các đám cháy tới một khu vực khác không bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn. 

"Bạn không thể di chuyển một con koala sống nhiều thế hệ ở khu vực này tới một nơi cách đó 50 km. Nó cần một khu vực tương đồng, cùng một loại cây. Đây là một bài toán phức tạp. Chúng không phải là sinh vật dễ thích nghi trong các hoàn cảnh khác nhau", bà Ley cho biết. 

Do đó, koala sẽ được nuôi nhốt cho tới khi môi trường bị hỏa hoạn thiêu rụi của chúng được tái sinh. 

 

Song Hy(Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn