Người nhà bệnh nhân corona đánh đập bác sỹ Vũ Hán, xé rách đồ bảo hộ

Thời sự quốc tếThứ Năm, 30/01/2020 22:48:17 +07:00
(VTC News) -

Hai bác sỹ ở Vũ Hán, Trung Quốc bị một người đàn ông hành hung dã man trong bệnh viện sau khi bố vợ người này chết vì virus corona mới.

Theo các nhân chứng, người đàn ông thậm chí còn xé toạc bộ quần áo và mặt nạ bảo hộ của hai bác sỹ này. Đây là các vật dụng hết sức quan trọng giúp ngăn ngừa lây nhiễm virus. 

Theo tờ Thanh niên Trung Quốc, vụ tấn công xảy ra hôm 29/1 tại Bệnh viện số 4 ở Vũ Hán

Bức ảnh lan truyền trên các trang báo lớn nhỏ tại Trung Quốc cho thấy các vết thương trên cổ một bác sỹ. 

Một trong hai bác sỹ bị đánh tới mức gẫy xương. 

Người nhà bệnh nhân corona đánh đập bác sỹ Vũ Hán, xé rách đồ bảo hộ - 1

Vết thương trên cổ bác sỹ sau khi bị hành hung. (Ảnh: China News)

Chưa rõ khi nào 2 bác sỹ này mới quay trở lại làm việc bình thường. 

Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông họ Ke và đang tiến hành điều tra vụ việc. 

Văn phòng an ninh công cộng của quận Kiều Khẩu ở Vũ Hán cho biết Ke đánh đập vào vùng đầu và cổ của các bác sỹ. Văn phòng cũng xác nhận Ke xé rách mặt nạ và đồ bảo hộ của các nạn nhân mà người này hành hung. 

Các bác sỹ tại Trung Quốc đang phải làm việc ngày đêm để đối phó với sự lây lan chóng mặt của dịch viêm phổi cấp.

Tại Vũ Hán, trung tâm vùng dịch, một y tá mang thai 7 tháng vẫn phải đi làm trong khi nhiều bác sỹ đeo bỉm làm việc vì không có thời gian đi vệ sinh. 

Một đoạn video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một y tá nức nở khóc do kiệt sức sau khi làm việc cả ngày lẫn đêm để điều trị cho các bệnh nhân. 

Hôm 25/1 một bác sỹ tại Vũ Hán lên cơn đau tim và thiệt mạng vì kiệt sức trong lúc làm việc. 

Song Hy(Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn