Ngoài Vũ Hán, một thành phố khác của Hồ Bắc cũng đang 'lâm nguy'

Thời sự quốc tếThứ Tư, 29/01/2020 21:32:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch tỉnh Hồ Bắc Wang Xiaodong thừa nhận tình hình lây lan của virus corona tại thành phố Hoàng Cương đang trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Wang khẳng định Hồ Bắc sẽ làm mọi cách để Hoàng Cương không biến thành Vũ Hán thứ 2. 

Trong cuộc họp báo kết thúc cách đây ít giờ, vị Chủ tịch tỉnh Hồ Bắc kêu gọi các công ty tại Hồ Bắc không nên mở cửa trở lại cho tới trước ngày 13/2. 

Ngoài Vũ Hán, một thành phố khác của Hồ Bắc cũng đang 'lâm nguy' - 1

Tình hình ở thành phố Hoàng Cương đang trở nên đặc biệt nhiêm trọng. (Ảnh: Wikimedia)

Hoàng Cương với hơn 7,5 triệu dân là một trong hơn chục thành phố tại Trung Quốc bị phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của virus corona. 

Cho tới thời điểm hiện tại, thành phố này ghi nhận 5 trường hợp thiệt mạng vì viêm phổi cấp, 324 ca lây nhiễm. 

Theo SCMP, tính tới tối 29/1, Trung Quốc ghi nhận 132 người chết vì dịch viêm phổi cấp, 6151 ca lây nhiễm.

Ngoài Trung Quốc đại lục, các trường hợp lây nhiễm virus corona được ghi nhận tại Hong Kong, Đài Loan, Macau và các quốc gia khác như Thái Lan, Mỹ, Pháp, Canada, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Singapore, Nepal, Đức và Australia.

Giới chức Trung Quốc ngày 29/1 xác nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên tại Tây Tạng, vốn là khu vực duy nhất tại quốc gia tỷ dân chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh trong khi Trung Đông cũng vừa ghi nhận trường hợp nhiễm đầu tiên.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn