NATO tuyên bố ủng hộ Mỹ sau vụ tấn công Tướng Iran

Thời sự quốc tếThứ Ba, 07/01/2020 07:05:32 +07:00
(VTC News) -

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết tất cả các thành viên của NATO ủng hộ Mỹ tại Trung Đông sau vụ Washington không kích tiêu diệt tướng Iran.

Phát biểu trong cuộc họp hiếm hoi của NATO về Iran và Iraq, trong đó Mỹ thông báo ngắn gọn cho các đồng minh về cuộc tấn công máy bay không người lái hôm 3/1, ông Stoltenberg kêu gọi giảm căng thẳng, lặp lại tuyên bố của một số lãnh đạo châu Âu trước đó. 

NATO tuyên bố ủng hộ Mỹ sau vụ tấn công Tướng Iran - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (ảnh: AP).

"Chúng tôi thống nhất lên án sự ủng hộ của Iran đối với nhiều nhóm khủng bố khác nhau. Trong cuộc họp hôm nay, các đồng minh kêu gọi kiềm chế và giảm leo thang. Một cuộc xung đột mới sẽ không có lợi cho ai. Vì vậy, Iran phải kiềm chế bạo lực và khiêu khích hơn nữa", ông cho hay. 

Các đại sứ NATO họp khẩn tại Brussels hôm 6/1 để thảo luận về tình hình ở Trung Đông sau vụ tấn công tiêu diệt tướng Iran của Mỹ.  

Cuộc họp diễn ra không lâu sau khi NATO thông báo tạm dừng thực hiện sứ mệnh huấn luyện tại Iraq vì lo ngại an ninh sau cái chết của Tướng Soleimani. 

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức họp khẩn về cuộc khủng hoảng Iran hôm 10/1.

 

 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn