Nam Cực vừa ghi nhận mức nhiệt kỷ lục trong gần 40 năm

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 08/02/2020 11:40:00 +07:00
(VTC News) -

Một cơ sở nghiên cứu ở Nam Cực ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ trước tới nay của lục địa này trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sự nóng lên toàn cầu làm gia tăng tốc độ tan chảy của các tảng băng quanh Nam Cực.

Cơ sở Esperanza ở mũi phía Bắc của Nam Cực hôm 6/2 ghi nhận mức nhiệt 18,3 độ C, nhiệt độ cao nhất đo được từ năm 1982 (19.8 độ C)

"Đây không phải là con số mà bạn mà có thể liên tưởng tới Nam Cực ngay cả trong mùa hè. Nó đánh bại kỷ lục cũ 17,5 độ C, được thiết lập vào năm 2015", người phát ngôn của Tổ chức Khí tượng Quốc tế (WMO) Clare Nullis cho biết hôm 7/2.

Nam Cực vừa ghi nhận mức nhiệt kỷ lục trong gần 40 năm - 1

Mức nhiệt kỷ lục được ghi nhận tại cơ sở Esperanza hôm 5/2. (Ảnh: Twitter)

Nam Cực hiện là một trong những khu vực nóng lên nhanh nhất trên Trái đất. Các nhà khoa học tin rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu làm gia tăng tốc độ tan chảy của các tảng băng quanh Nam Cực.

Số lượng băng bị mất đi ở Nam Cực hàng năm tăng lên ít nhất 6 lần trong khoảng thời gian từ năm 1979 đến 2017, theo ông Nullis, trích dẫn hình ảnh cho thấy các vết nứt trên sông băng ở Nam Cực.

"Bạn biết đấy, sự tan chảy của các dòng sông băng này có nghĩa là chúng ta đang gặp rắc rối khi nước biển dâng", ông Nullis cho hay. 

Theo thống kê, mực nước biển đã dâng cao 10 m so với 125.000 năm trước. Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tác động Khí hậu Potsdam (Đức) cho biết nhiệt độ toàn cầu cứ tăng thêm 1 độ C thì mực nước biển lại tăng thêm 2,3 m. 

 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn