Máy bay chở 100 người rơi sau khi cất cánh: Kazakhstan dừng bay tất cả máy bay cùng loại

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 27/12/2019 11:55:38 +07:00
(VTC News) -

Máy bay Fokker chở 100 người của hãng hàng không Bek Air mất độ cao và lao vào một tòa nhà hai tầng sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Almaty.

Theo RT, ít nhất 14 người chết và hàng chục người bị thương trong vụ tai nạn, nhiều người trong tình trạng nguy kịch. Hàng chục nhân viên cứu hộ và y tế vẫn đang làm việc tại hiện trường để tìm kiếm người sống sót.

Chuyến bay 2100 của Bek Air Flight đang trên đường đến thủ đô Nur-Sultan, nhưng “mất độ cao trong khi cất cánh và đâm vỡ một hàng rào bê tông” trước khi đâm vào một tòa nhà nhỏ, Ủy ban hàng không dân sự Kazakhstan cho biết. Máy bay được xác định là loại máy bay cỡ trung, động cơ đôi Fokker-100. Các cơ quan chức năng Kazakhstan đã dừng bay tất cả các máy bay cùng loại và mở cuộc điều tra sự cố.

 

 

Máy bay chở 100 người rơi sau khi cất cánh: Kazakhstan dừng bay tất cả máy bay cùng loại - 1

 

Máy bay chở 100 người rơi sau khi cất cánh: Kazakhstan dừng bay tất cả máy bay cùng loại - 2
Phương Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn