Lo ngại lây lan virus corona, Hong Kong đóng cửa biên giới với Trung Quốc

Thời sự quốc tếThứ Ba, 28/01/2020 18:05:00 +07:00
(VTC News) -

Hong Kong vừa đóng cửa biên giới với Trung Quốc để ngăn chặn tình trạng lây lan dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

Hong Kong vừa quyết định hạn chế việc đi lại xuyên biên giới với Trung Quốc. Động thái này nằm trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới.

Hong Kong bắt đầu bằng việc đóng cửa hai tuyến đường sắt và từ chối nhập cảnh các cá nhân Trung Quốc muốn sang nước này du lịch. Ngoài ra, các chuyến bay liên quan tới Trung Quốc bị cắt giảm xuống còn một nửa. Xe buýt du lịch xuyên biên giới cũng giảm.

Đó là khẳng định của trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam trong cuộc họp báo khi nói về chiến lược ngăn chặn virus corona, mà không cần ngừng các hoạt động thường ngày của người dân.

Lo ngại lây lan virus corona, Hong Kong đóng cửa biên giới với Trung Quốc  - 1

Bà Lam (ngoài cùng bên trái) vạch ra giải pháp ngăn chặn virus corona.

"Dòng người dịch chuyển giữa biên giới hai nước cần được cắt giảm", bà Lam khẳng định. Cũng theo trưởng đặc khu Hong Kong, người dân và chính phủ cần đoàn kết để chống lại sự lây lan của virus corona. 

Lãnh đạo thành phố thừa nhận chính phủ không nắm bắt chính xác số lượng cư dân Hồ Bắc ở Hong Kong, nhưng hứa sẽ tìm cách liên lạc với họ, bằng cách liên hệ với các khách sạn và trường đại học. Theo thông tin từ Chính phủ Hong Kong, vẫn còn khoảng 200 người của quốc gia này vẫn còn ở tỉnh Hồ Bắc.

Họ đều không thể rời đi do các thành phố ở đây đang ở tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập" và giao thông công cộng bị đình chỉ. Bà Lam khẳng định Chính phủ đang đàm phán với các quan chức đại lục để tìm ra cách an toàn và khả thi để đưa người dân trở lại.

Hong Kong vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm virus corona, nâng tổng số người dương tính với dịch bệnh tại đây lên 8.

Số người nhiễm virus corona ở Trung Quốc tính đến thời điểm này là hơn 4.600 người, với 1.771 người vừa nhiễm. Số người chết lên đến 106.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn