Lo ngại Covid-19 lây lan, Triều Tiên siết chặt kiểm dịch với hàng hóa nhập khẩu

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 23/02/2020 11:23:54 +07:00
(VTC News) -

Triều Tiên thắt chặt các biện pháp kiểm dịch đối với hàng hóa nhập vào nước này trong bối cảnh dịch Covid-19 (nCoV) đang lây lan nhanh chóng tại nước láng giềng Hàn Quốc, tờ Rodong Sinmun cho hay.

Tất cả hàng hóa cập cảng Triều Tiên hoặc đi qua khu vực biên giới sẽ được tạm giữ ở khu vực cách ly trong 10 ngày, khử trùng hoàn bộ và sau đó được thực hiện theo các thủ tục nhập khẩu theo quy định, Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết.

Tất cả các vật liệu, hộp đựng bao bì phải được khử trùng. "Các vật liệu được mang đến từ một quốc gia khác có thể là vật mang mầm bệnh, dễ phát tán virus", tờ Rodong Sinmun cho hay.

Lo ngại Covid-19 lây lan, Triều Tiên siết chặt kiểm dịch với hàng hóa nhập khẩu  - 1

Các quan chức y tế Triều Tiên tổ chức cuộc họp về Covid-19 ngày 23/2. (Ảnh: Yonhap)

Đến nay, Triều Tiên vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus corona chủng mới. Triều Tiên đã thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 lây nhiễm vào nước này như kiểm soát chặt chẽ biên giới với Trung Quốc và tăng thời gian cách ly bắt buộc đối với những người có nguy cơ cao lên 30 ngày.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 19/2 cho biết chưa có dấu hiệu nào cho thấy có trường hợp nhiễm Covid-19 ở Triều Tiên, nói rằng WHO sẽ cung cấp cho các cơ quan chức năng Triều Tiên thêm thiết bị để xét nghiệm chẩn đoán.

Trong khi Triều Tiên chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19, tại nước láng giềng Hàn Quốc, số người nhiễm bệnh do virus corona chủng mới đã tăng đột biến trong những ngày gần đây. Sáng 23/2, Cơ quan Y tế Hàn Quốc sáng thông báo có thêm 123 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 556, 4 người thiệt mạng.

Video: Bác sĩ chữa Covid-19 từ xa với công nghệ 5G

 

 

Kông Anh(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn