Iran đã thả một nữ công dân người Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Tư, 15/09/2010 07:41:00 +07:00

à Shourd bị bắt ngày 31/7/2009 cùng hai người bạn leo núi khác là Shane Bauer và Josh Fattal với cáo buộc xâm nhập bất hợp pháp lãnh thổ Iran.

Chính quyền Iran đã quyết định thả một trong số các nhà leo núi người Mỹ sau khi nhận được khoản tiền bảo lãnh năm tỷ rian (tương đương 500.000 USD).


Hàng thông tấn bán chính thức ISNA ngày 14/9 cho biết Công tố viên ở Tehran Abbas Jafari Dolatabadi đã ra lệnh thả bà Sarah Shourd sau khi Tehran đã nhận được khoản bảo lãnh như yêu cầu. Luật sư của bà Sarah Shourd cùng ngày cũng cho biết thân chủ ông đã được trả tự do.

Trước đó, trong cuộc họp báo hôm 12/9, công tố viên Dolatabadi nói rằng Iran sẵn sàng thả bà Shourd nếu nhận được tiền bảo lãnh trị giá 500.000 USD.

Bà Shourd bị bắt ngày 31/7/2009 cùng hai người bạn leo núi khác là Shane Bauer và Josh Fattal với cáo buộc xâm nhập bất hợp pháp lãnh thổ Iran qua biên giới Iraq. Đối với hai người còn lại, tòa án Iran quyết định gia hạn giam giữ thêm hai tháng.

Theo luật Hồi giáo Iran, tội gián điệp có thể phải lĩnh án tử hình. Cả ba người này đều khẳng định họ bị lạc đường và không cố ý xâm phạm lãnh thổ Iran, trong khi Mỹ đã nhiều lần đề nghị Iran trả tự do cho họ.

Theo (TTXVN/Vietnam+) 

Bình luận
vtcnews.vn