Hơn 900 người chết, số ca nhiễm virus corona vượt 40.000

Thời sự quốc tếThứ Hai, 10/02/2020 06:32:00 +07:00
(VTC News) -

Số người chết vì virus corona chủng mới ở Trung Quốc tăng 97 ca trong ngày 9/2, nâng tổng số người chết vì virus ở nước này lên 908 trường hợp, toàn thế giới là 910 người.

Sáng 10/2, theo báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc có 3.062 ca nhiễm virus corona mới ở đại lục ngày 9/2, vượt xa con số 2.656 ca nhiễm ngày trước đó. Tổng số ca qua đời mới là 97 ca (91 ở Hồ Bắc, 2 ở An Huy, các tỉnh Hắc Long Giang, Giang Tây, Hải Nam, Cam Túc mỗi tỉnh một ca). Tổng số ca thiệt mạng vì virus corona ở Trung Quốc hiện là 908. Trên toàn thế giới có 910 người thiệt mạng do virus corona, với 2 ca được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc đại lục là ở Hong Kong và Philippines.

Tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới là 40.198 trường hợp, trong khi 2.152 ca chữa khỏi bệnh được ghi nhận.

Số liệu cập nhật từ Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc - nơi bị virus tấn công mạnh nhất, cho thấy có 2.618 trường hợp nhiễm mới hôm 9/2, đưa tổng số ca nhiễm virus corona trong tỉnh lên 29.631.

Số người chết trong tỉnh hiện là 871. Hầu hết các trường hợp mới thiệt mạng ở thủ phủ Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, nơi virus corona bùng phát.

Hôm 9/2, Vũ Hán có 73 trường hợp mới thiệt mạng, tăng thêm 10 người so với hôm 8/2 (63 người). Tổng cộng có 681 người ở Vũ Hán hiện chết vì virus này. Các trường hợp được xác nhận nhiễm mới virus corona ở Vũ Hán hôm 9/2 là 1.921 ca, trong khi hôm 8/2 là 1.379.

Hơn 900 người chết, số ca nhiễm virus corona vượt 40.000 - 1

Số người chết do virus corona lên đến 904 người. (Ảnh:  EPA-EFE)

Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, tính đên chiều 8/2, nước này đã phân bổ 71,85 tỷ nhân dân tệ, tương đương 10,26 tỷ USD, để chống virus corona. Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục phân bổ thêm các nguồn quỹ mới để đảm bảo rằng mọi người dân đều có thể được chẩn đoán và điều trị bệnh.

Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn lây lan virus corona như đã phong tỏa Vũ Hán cùng nhiều thành phố khác, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy dịch được kiểm soát. Tình trạng thiếu khẩu trang và vật tư y tế vẫn xảy ra tại thành phố Vũ Hán do sống lượng ca nhiễm virus corona mới không có dấu hiệu giảm.

Hôm 9/2, Việt Nam tặng số trang thiết bị y tế trị giá 500.000 USD cho Trung Quốc nhằm hỗ trợ nước này chống virus corona. Các vật tư, trang thiết bị gồm máy thở, quần áo sát khuẩn, găng tay và khẩu trang y tế được Việt Nam trao tặng chiều 9/2 tại sân bay quốc tế Nội Bài nhằm hỗ trợ Trung Quốc chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona.

Kông Anh(Nguồn: Straitstimes, SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn