Hoả hoạn kinh hoàng tại Bangladesh

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 04/06/2010 06:28:00 +07:00

(VTC News)- Nhà chức trách Bangladesh cho biết số nạn nhân thiệt mạng và thương vong trong vụ hoả hoạn nghiêm trọng này có thể còn tăng cao hơn nữa.

(VTC News) - Ít nhất đã có 87 người chết, hàng trăm nạn nhân khác bị thương vì một vụ hoả hoạn lớn vào đêm qua tại một khu nhà cao tầng nằm giữa thủ đô Dhaka của Bangladesh.

Vụ hoả hoạn xảy ra vào tối ngày 3/6/2010 theo giờ địa phương. 

Vụ hoả hoạn kinh hoành cướp đi sinh mạng của hàng chục thường dân
Bangladesh
xảy ra vào tối ngày 3/6/2010 (theo giờ địa phương). Ngọn lửa gây ra vụ tai nạn thảm khốc xuất phát từ toà nhà cao tầng sau đó  lan ra các khu nhà xung quanh.

Các quan chức của Sở cứu hoả thành phố

Dhaka
cho hay, nhiều khả năng đám cháy bùng phát dữ dội xuất phát từ sự cố chập điện. Khi các nhân viên cứu hoả tiếp cận được hiện trường toà nhà bị hoả hoạn gần như đã bị lửa bao trùm hoàn toàn.

Một quan chức trả lời phóng viên của AFP cho biết ít nhất có 7 toà nhà xung quanh khu vực trên bị ảnh hưởng bởi vụ hoả hoạn. Đáng chú ý, nhiều quầy bán hoá chất phía dưới toà nhà phát sinh hoả hoạn cũng đã bị thiêu cháy.

Người dân hoảng loạn vì mất người thân trong vụ hoả hoạn. 

Giới chức địa phương cho biết công tác cứu hoả gặp rất nhiều khó khăn do các quầy bán hoá chất bị bắt lửa khiến sức tàn phá của đám cháy càng lớn.

Hơn nữa, khu vực xảy ra hoả hoạn là nơi có mật độ dân số khá cao, các tuyến đường tiếp cận rất nhỏ nên lực lượng cứu hoả không thể đưa phương tiện đến kịp thời để chữa cháy và giải cứu những người đang bị mắc kẹt phía trên toà nhà.

Nhà chức trách

Bangladesh
cho biết số nạn nhân thiệt mạng và thương vong trong vụ hoả hoạn nghiêm trọng này có thể còn tăng cao hơn nữa. Khoảng 3 tiếng sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng chức năng mới cơ bản khống chế được ngọn lửa hung hãn.

Lê Dũng(Theo AFP)

Bình luận
vtcnews.vn